|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Việt Nam vay Nhật Bản thêm 2.550 tỉ đồng để xử lí nước thải Thành phố Hạ Long

12:35 | 07/01/2020
Chia sẻ
Với khoản vay được kí kết lần này, Nhật Bản tiếp tục là nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam với tổng số vốn cam kết đến nay lên tới hơn 2.598 tỉ Yên (tương đương khoảng 24 tỉ USD).

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 6/1, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng  Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã kí kết Công hàm trao đổi cho Dự án "Thoát nước và xử lí nước thải Thành phố Hạ Long" với trị giá 11,891 tỉ Yên (tương đương khoảng 2.550 tỉ đồng). 

Việt Nam vay Nhật Bản thêm 2.550 tỉ đồng để xử lí nước thải Thành phố Hạ Long - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu tại lễ kí kết. Ảnh: mof.gov.vn.

Đây là khoản vay lần hai cho dự án nói trên với mục tiêu góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường Thành phố Hạ Long, đồng thời giảm thiểu nước thải sinh hoạt chảy xuống vịnh Hạ Long.

Đây là lần đầu tiên Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam kí kết công hàm trao đổi với Chính phủ Nhật Bản kể từ khi Luật Quản lí nợ công năm 2017 có hiệu lực.

Với khoản vay được kí kết lần này, Nhật Bản tiếp tục là nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam với tổng số vốn cam kết đến nay lên tới hơn 2.598 tỉ Yên (tương đương khoảng 24 tỉ USD). Các dự án vay vốn Nhật Bản hầu hết tập trung trong lĩnh vực hạ tầng, đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hoá của Việt Nam.

K.Hà

Chuyên gia lý giải áp lực thanh khoản, chỉ ra ba yếu tố gây sức ép lên tỷ giá USD
Theo MBS, dù đồng USD được dự báo tiếp tục suy yếu trong thời gian tới, tỷ giá USD/VND năm 2026 vẫn đối mặt với nhiều áp lực. Trong đó, thâm hụt thương mại khu vực trong nước, nhập khẩu tăng mạnh và nhu cầu nhập khẩu vàng là ba yếu tố chính có thể tạo sức ép lên thị trường.