|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Việt Nam vẫn mua hàng nhiều nhất từ Trung Quốc

21:10 | 18/03/2019
Chia sẻ
Trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam vẫn nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc với kim ngạch 9,91 tỉ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Việt Nam vẫn mua hàng nhiều nhất từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Việt Nam chi gần 10 tỉ USD nhập hàng từ Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm. NG.NG

Có 7 thị trường đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỉ đồng trong 2 tháng đầu năm và Trung Quốc là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Sau Trung Quốc là Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu 7,33 tỉ USD, giảm nhẹ 0,24 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, nhập khẩu từ EU, Mỹ cũng tăng cao, lần lượt đạt 2,21 tỉ USD và 1,83 tỉ USD, tương ứng mức tăng 16,8% và 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, Mỹ, Trung Quốc, Hàn và Nhật là 4 “bạn hàng” lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm, chiếm 52% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tính cuối tháng 2, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt 8,18 tỉ USD, tăng gần 36%; Trung Quốc đạt 4,72 tỉ USD, giảm hơn 16%; Hàn Quốc đạt 2,92 tỉ USD, tăng gần 5% và Nhật Bản đạt 2,94 tỉ USD, tăng hơn 9%.

Giá cao, xoài Việt vẫn lạc quan ở thị trường Mỹ Xuất siêu sang Mỹ gần 4 tỉ USD Bất ngờ nhập siêu đến 1 tỉ USD.

Đáng lưu ý, trong 2 tháng đầu năm, mặc dù kim ngạch xuất khẩu cả nước tăng hơn 4,2% song số thị trường xuất khẩu đạt tỉ đô giảm từ con số 7 xuống 4 thị trường so với cùng kỳ. 3 thị trường có kim ngạch xuất khẩu trên tỉ đô trong 2 tháng đầu năm ngoái nay giảm xuống dưới 1 tỉ đô cùng kỳ gồm: Thị trường Đức từ 1,035 tỉ USD (2.2018) trong 2 tháng đầu năm nay đạt 994 triệu USD, Hà Lan từ 1,094 tỉ USD nay đạt 958 triệu USD và Hồng Kông từ 1,224 tỉ USD (2.2018) nay đạt 975,5 triệu USD.

Thống kê các nhóm hàng xuất khẩu sang thị trường này cho thấy, kim ngạch xuất khẩu sang 3 thị trường nói trên giảm nguyên do xuất khẩu hàng điện thoại và máy tính sang 3 thị trường này giảm. Cụ thể, tính hết 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu điện thoại và máy vi tính sang Hồng Kông đạt lần lượt là 161 triệu USD và 299 triệu USD. Trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 358 triệu USD và 331 triệu USD. Như vậy, riêng kim ngạch 2 mặt hàng này giảm đến 229 triệu USD. Tương tự mặt hàng này tại thị trường Hà Lan giảm 133 triệu USD và thị trường Đức giảm 32 triệu USD.

Lam Nghi