|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Việt Nam trở thành thị trường nhập khẩu nho lớn nhất của Hàn Quốc

16:54 | 14/02/2020
Chia sẻ
Ngày 13/2, Bộ Nông lâm, Chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu nho của nước này trong năm ngoái đạt 27,1 tỉ won (23 triệu USD), tăng 64,2% so với năm 2018 và Việt Nam trở thành thị trường nhập khẩu nho lớn nhất của Hàn Quốc.
Việt Nam trở thành thị trường nhập khẩu nho lớn nhất của Hàn Quốc - Ảnh 1.

Kim ngạch xuất khẩu nho của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 27,1 tỷ won (23 triệu USD). Ảnh: Yonhap

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, về tỷ trọng xuất khẩu, nho Shine Muscat chiếm nhiều nhất với 72,4%, tiếp đó là nho Kyoho với 13,8% và nho Campbell với 13,3%.

Đáng chú ý, loại nho Shine Muscat có giá rất cao tại thị trường Hàn Quốc nhưng lại được xuất khẩu mạnh sang Việt Nam và Trung Quốc. Nhờ sức hút của nho Shine Muscat, Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc đại lục và đặc khu Hong Kong (Trung Quốc), dẫn đầu về lượng nho nhập khẩu từ Hàn Quốc. Xuất khẩu nho sang Việt Nam trong năm ngoái tăng tới 34,8%.

Thời điểm Việt Nam nhập khẩu nho nhiều nhất là dịp Tết Nguyên đán. Giá xuất khẩu nho sang Việt Nam là 19.000 won/kg (hơn 16 USD/kg) với nho loại I, và 17.500 won/kg (gần 15 USD/kg) cho nho loại II.

Theo bộ trên, tỷ trọng xuất khẩu trên tổng sản lượng nho của Hàn Quốc chỉ mới đạt 1,1%. Hàn Quốc đang có xu hướng mở rộng diện tích trồng nho Shine Muscat, nên kỳ vọng tỷ trọng xuất khẩu nho cũng sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu dâu tây của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 63,8 tỷ won (54 triệu USD), tăng 14,7% so với năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu dâu tây sang Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore đều đạt hơn 11,8 tỷ won (hơn 10 triệu USD), sang Việt Nam tăng mạnh lên tới 90%, đạt 8,2 tỷ won (7 triệu USD). Tại Việt Nam, dâu tây xuất xứ Hàn Quốc chiếm 99,4% tổng số dâu tây nhập khẩu.

Mạnh Hùng