|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Vì sao phụ nữ thường có kết quả đầu tư tốt hơn nam giới trên TTCK?

12:30 | 20/10/2022
Chia sẻ
Trong chương trình 'Bí mật đồng tiền' của VTV Digital, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng của Chứng khoán SSI cho rằng phụ nữ thường thiếu tự tin hơn khi đầu tư, nên khi tham gia vào thị trường họ sẽ cẩn thận hơn, bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu hơn và chấp nhận mức độ rủi ro hợp lý.

Không chỉ dừng lại ở vai trò "tay hòm chìa khoá", quản lý chi tiêu trong gia đình, những người phụ nữ ngày nay có sự nghiệp không thua kém gì phái mạnh ở tất cả lĩnh vực, đặc biệt là cả "chứng trường" - lĩnh vực mà nhiều người cho rằng phái mạnh có ưu thế hơn.

Thậm chí đôi khi, phụ nữ không còn là "phái yếu" mà lại là "kẻ mạnh", là những nhà đầu tư thông minh và hiệu quả hơn. Vậy, điều gì làm nên thành công của "phái yếu" trên "chứng trường" đầu tư? Đâu là những khác biệt khi đầu tư giữa nam giới và nữ giới? Và, phụ nữ có những tố chất gì nổi trội mà chúng ta nên học hỏi trong quá trình đầu tư?

Ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng của Chứng khoán SSI. (Ảnh chụp màn hình).

Trong chương trình "Bí mật đồng tiền" của VTV Digital, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng của Chứng khoán SSI cho rằng tính trung bình thì độ ổn định của phụ nữ sẽ cao hơn đàn ông do đó họ thường có kết quả đầu tư tốt hơn.

Bên cạnh đó, phụ nữ thường thiếu tự tin hơn khi đầu tư, nên khi tham gia vào thị trường họ sẽ cẩn thận hơn, bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu hơn, chấp nhận mức độ rủi ro hợp lý hơn nên kết quả chắc chắn tốt hơn nam giới.

Còn việc có kết quả đầu tư tốt hơn nhưng có ít phụ nữ là tỷ phú, ông Hưng cho rằng điều này giống như việc tỷ lệ người nghèo là phụ nữ cũng thấp hơn. Nói theo khoa học thì phân bổ về tài sản của phụ nữ sẽ có phương sai nhỏ hơn.

Đồng quan điểm với ông Hưng, chia sẻ trong Talkshow "Phố Tài chính", bà Nguyễn Thị Hằng Nga Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ Vietcombank (VCBF) cũng cho rằng phụ nữ ít mạo hiểm hơn bởi thông thường họ không bị tự tin thái quá, họ biết rõ kiến thức của mình đến đâu cho nên khi đầu tư phụ nữ rất thực tế.

Họ cũng không mạo hiểm và đồng thời khi đầu tư cái gì họ cũng nghiên cứu rất kỹ. Phụ nữ cũng ít bị áp lực bởi những yếu tố xung quanh trong việc ra quyết định đầu tư. Kết quả là họ sẽ giao dịch ít hơn, đầu tư ít mạo hiểm hơn.

Bà Nga dẫn chứng với những quỹ phòng hộ là những quỹ đầu tư mang tính rủi ro cao hơn, kết quả của nữ giới thường tốt hơn hẳn so với nam giới. Kết quả đầu tư từ năm 2000 – 2009, những quỹ do phụ nữ quản lý có lợi nhuận trung bình từ khi thành lập khoảng 9,06%, nhưng so với tất cả các quỹ phòng hộ nói chung, lợi nhuận trung bình của họ chỉ ở mức 5,82%.

Thu Thảo