|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Vì sao không nên viết tắt năm 2020 thành 20?

11:36 | 09/01/2020
Chia sẻ
Năm 2020 có thể tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo có cách dễ dàng để làm giả giấy tờ, nhưng bạn có thể bảo vệ bản thân bằng cách: Ngừng viết tắt năm 2020 thành 20.

Tại sao? Lời khuyên trên nghe có vẻ đùa cợt, nhưng hợp lý. Việc viết tắt năm 2020 thành 20 có thể dễ dàng bị thay đổi và có thể dùng làm bằng chứng chống lại bạn.

Thật vậy, những kẻ lừa đảo có thể dễ dàng thay đổi tài liệu ngày "1/1/20" thành "1/1/2000" hoặc thậm chí "1/1/2021".

Việc viết đầy đủ 4 con số có khả năng bảo vệ bạn và tránh xảy ra các rắc rối pháp lí trên giấy tờ", theo Dusty Rhodes - một kiểm toán viên làm việc tại hạt Hamilton, bang Ohio, Mỹ.

Ira Rheingold, Giám đốc điều hành tại Hiệp hội những người ủng hộ người tiêu dùng Mỹ, cho rằng mặc dù vẫn còn sớm để đưa ra những ví dụ cụ thể về trường hợp gian lận này, nhưng rủi ro này là có thật.

Trong một email gửi tới USA TODAY trong ngày thứ Năm tuần trước, Rheingold cảnh báo những kẻ lừa đảo có thể sử dụng phương thức này để thiết lập một khoản nợ chưa thanh toán hoặc cố gắng rút tiền mặt cho một séc cũ.

 "Giả sử bạn đồng ý thanh toán từ ngày 15/1/20. Về lí thuyết, kẻ xấu có thể sửa lại số năm biến bạn bắt đầu nợ vào ngày 15/1/2019 và cố gắng thu tiền bổ sung", Rheingold viết.

Trong tương lai, việc chỉnh sửa lại năm cũng có thể là rắc rối lớn. Chẳng hạn, một tấm séc hết hạn ngày "1/1/20" có thể bị sửa thành hạn ngày "1/1/2021", rồi sau đó tấm séc lại trở thành tấm séc chưa rút tiền, ông Rheingold cho biết. Phương pháp này cũng có thể biến một khoản nợ quá hạn thành vẫn đang trong hạn.

Lâm Thiên