|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Văn phòng Chính phủ

Khởi tố, bắt tạm giam Vụ trưởng Văn phòng Chính phủ vì liên quan 'siêu dự án' 25.000 tỷ tại Lâm Đồng

Khởi tố, bắt tạm giam Vụ trưởng Văn phòng Chính phủ vì liên quan 'siêu dự án' 25.000 tỷ tại Lâm Đồng

Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ.
Thời sự -20:47 | 11/08/2023
Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người dịp Tết Nguyên đán

Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người dịp Tết Nguyên đán

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo những nội dung về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết âm lịch.
Thời sự -15:49 | 18/12/2021
Bí thư tỉnh Điện Biên làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Bí thư tỉnh Điện Biên làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Trần Văn Sơn từng làm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng (Bộ Xây dựng), Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Thời sự -20:36 | 22/10/2020
Đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.893 điều kiện kinh doanh

Đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.893 điều kiện kinh doanh

Theo Văn phòng Chính phủ, tính từ đầu nhiệm kì Chính phủ khóa XIV đến nay, đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành.
Doanh nghiệp -11:36 | 11/05/2020
'Thủ tướng quyết liệt, Bộ trưởng không thể chậm trễ'

'Thủ tướng quyết liệt, Bộ trưởng không thể chậm trễ'

Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng cho hay, Thủ tướng là người rất quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và xử lí công việc. “Thủ tướng như vậy thì các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng không thể né tránh, chậm trễ hay ỉ lại, thờ ơ, thiếu trách nhiệm được!”, ông nói.
Thời sự -08:02 | 14/01/2020
Chậm cắt giảm điều kiện kinh doanh

Chậm cắt giảm điều kiện kinh doanh

Hiện mới có Bộ Công Thương cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh. Các bộ, ngành khác vẫn còn ở quá trình rà soát
Thời sự -07:36 | 31/05/2018
Yêu cầu Tổng cục Hải quan cung cấp tài liệu làm rõ vụ 213 container quá cảnh nhưng không xuất cảnh

Yêu cầu Tổng cục Hải quan cung cấp tài liệu làm rõ vụ 213 container quá cảnh nhưng không xuất cảnh

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính xác định trách nhiệm vụ 213 container hàng hóa quá cảnh từ cảng Cát Lái - TP HCM đi Campuchia nhưng không xuất cảnh theo quy định.
Thời sự -07:45 | 20/10/2017
Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin báo chí phản ánh về thuế, phí bất hợp lý

Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin báo chí phản ánh về thuế, phí bất hợp lý

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 7885/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo chí nêu về thuế, phí.
Thời sự -11:36 | 01/08/2017
Cần Thơ xin Thủ tướng xóa 259 tỷ lãi vay cho Nông trường Sông Hậu

Cần Thơ xin Thủ tướng xóa 259 tỷ lãi vay cho Nông trường Sông Hậu

UBND thành phố Cần Thơ mới đây đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng về việc xử lý những tồn tại về tài chính, để chuyển đổi Nông trường Sông Hậu thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Doanh nghiệp -20:07 | 10/05/2017
Từ ngày mai, người dân có thể gửi kiến nghị trực tiếp tới Chính phủ

Từ ngày mai, người dân có thể gửi kiến nghị trực tiếp tới Chính phủ

Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị trực tiếp của người dân tới Chính phủ sẽ chính thức được vận hành từ ngày mai (4/4) tại website nguoidan.chinhphu.vn. 
Thời sự -21:34 | 03/04/2017
Làm rõ trách nhiệm cá nhân thực hiện hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc

Làm rõ trách nhiệm cá nhân thực hiện hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc

Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về những tồn tại của hợp đồng tổng thầu (EPC) dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình.
Thời sự -17:06 | 31/03/2017
Nhiều lãnh đạo Văn phòng Chính phủ sắp phải tự túc phương tiện đi làm

Nhiều lãnh đạo Văn phòng Chính phủ sắp phải tự túc phương tiện đi làm

Theo kế hoạch của Văn phòng Chính phủ, các lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 thuộc cơ quan này sẽ được áp dụng phương án khoán xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại. Ngoài ra, với những lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,25 sẽ khoán xe ô tô đi công tác nội thành và đi sân bay.
Thời sự -15:46 | 29/03/2017
Tổng giám đốc các 'ông lớn' nhà nước sẽ không được kiêm nhiệm

Tổng giám đốc các 'ông lớn' nhà nước sẽ không được kiêm nhiệm

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu thực tiễn về tính hợp lý của quy định tổng giám đốc không là thành viên hội đồng thành viên... Tổng giám đốc các “ông lớn” nhà nước sẽ không được kiêm nhiệm.
Thời sự -15:06 | 24/03/2017
Hai Bộ nghiên cứu chế độ đối với ông Vũ Huy Hoàng hậu kỷ luật

Hai Bộ nghiên cứu chế độ đối với ông Vũ Huy Hoàng hậu kỷ luật

“Toàn bộ các chế độ chính sách cho ông Hoàng, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương nghiên cứu đề xuất cụ thể. Hiện 2 Bộ này đang nghiên cứu cụ thể để báo cáo Thủ tướng vẫn đề này”.
Thời sự -18:35 | 03/02/2017
Thủ tướng yêu cầu đánh giá lại 18 dự án vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng

Thủ tướng yêu cầu đánh giá lại 18 dự án vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn rà soát tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên.
Thời sự -09:31 | 02/02/2017

Văn phòng Chính phủ