|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

USDA: Nhập khẩu gạo của Philippines có thể vượt 2 triệu tấn trong 2019

08:14 | 11/02/2019
Chia sẻ
Nhập khẩu gạo của Philippines trong năm nay có thể đạt 2,3 triệu tấn, vì nhu cầu mạnh mẽ hơn từ các thương nhân khi ngành gạo của quốc gia này dự báo hoàn toàn được tự do hóa, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp Philippines nhập khẩu hơn 2 triệu tấn gạo, khi khối lượng thu mua từ nước ngoài trong năm ngoái cũng được ước tính đạt 2,3 triệu tấn, USDA cho biết thêm.

Trước năm 2018, lần cuối cùng Philippines nhập khẩu hơn 2 triệu tấn gạo là vào năm 2010, thời điểm quốc gia này bị thiếu lương thực vì hiện tượng El Niño và bão, dữ liệu của chính phủ cho thấy.

Trong báo cáo thị trường ngũ cốc toàn cầu hồi tháng 2, USDA dự báo dự luật thuế quan gạo có thể sẽ thúc đẩy nhập khẩu ở mức mạnh.

Dự luật này, dự kiến sẽ chuyển đổi hạn chế định lượng kéo dài hai thập kỉ của Philippines đối với nhập khẩu gạo sang hệ thống thuế quan, sẽ khuyến khích các nhà xuất khẩu, đặc biệt là Việt Nam, cung cấp thêm cho Manila, USDA nói thêm.

Trên thực tế, vì dự luật thuế gạo, USDA đã điều chỉnh tăng dự báo nhập khẩu cho Philippines trong năm nay lên 2,3 triệu tấn so với dự báo trước đó vào tháng 12 là 1,8 triệu tấn.

usda nhap khau gao cua philippines co the vuot 2 trieu tan trong 2019
Ảnh minh họa.

Dự báo sản lượng gạo vẫn đạt trên 12 triệu tấn

Bất chấp sự điều chỉnh trong dự báo nhập khẩu, USDA vẫn duy trì dự báo trước đó về sản lượng gạo xay xát tại quốc gia này ở mức 12,15 triệu tấn, thấp hơn một chút so với sản lượng ước tính 12,235 triệu tấn trong năm 2018.

Ngoài ra, USDA đã nâng dự báo về mức tiêu thụ và nhu cầu gạo của Philippines trong năm nay lên 13,65 triệu tấn từ mức 13,5 triệu tấn được ước tính vào tháng 12/2018. Dự báo mới là 400.000 tấn, tăng so với mức sử dụng gạo ước tính 13,25 triệu tấn trong năm 2018, theo dữ liệu của USDA.

Các công ty tư nhân đã nộp đơn xin nhập khẩu ít nhất 1,185 triệu tấn gạo theo chương trình hạn ngạch của Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA), với phần lớn sẽ được đưa vào thị trường nội địa Philippines trong năm nay.

Bộ Nông nghiệp Philippines đang nhắm mục tiêu đạt sản lượng khoảng 20 triệu tấn trong năm nay, hoặc khoảng 13,08 triệu tấn gạo xay xát với tỉ lệ thu hồi xay xát là 65,4%.

Quốc gia Đông Nam Á đã sản xuất 19,1 triệu tấn thóc vào năm ngoái, tương đương với gần 12,5 triệu tấn gạo.

usda nhap khau gao cua philippines co the vuot 2 trieu tan trong 2019 Trung Quốc tăng hạn ngạch nhập khẩu gạo Campuchia lên 400.000 tấn trong 2019

Hôm 21/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sẽ tăng hạn ngạch nhập khẩu gạo của quốc gia này đối với gạo Campuchia thêm 100.000 ...

usda nhap khau gao cua philippines co the vuot 2 trieu tan trong 2019 Việt Nam tham gia phiên đấu thầu nhập khẩu gạo của Ai Cập

Theo Reuters, ngoài Việt Nam, còn có các nhà xuất gạo đến từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Lyly Cao

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.