Tỷ giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm mạnh trong 1 tuần trở lại đây, về mức thấp nhất kể từ cuối năm ngoái so với đồng USD. Điều này làm dấy lên những đồn đoán cho rằng Trung Quốc sẵn sàng dùng đồng nội tệ mất giá để đấu với Mỹ trong vấn đề thuế quan và thương mại - hãng tin CNBC cho hay.
Cuối năm 2017, thương vụ thoái vốn kỷ lục tại Sabeco gắn với lượng tiền lớn khoảng 110.000 tỷ đồng. Báo cáo tài chính của tổ chức liên quan phản ánh một chuyển động điển hình.
Đến hôm qua (20-6), giá USD trên thị trường vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Giá đồng bạc xanh tăng mạnh khiến không ít doanh nghiệp nhập khẩu lo lắng, trong khi các đơn vị xuất khẩu lại hưởng lợi.
Trên thị trường liên ngân hàng, VNĐ có xu hướng giảm giá so với USD nhưng ở mức khá nhỏ so với việc giảm mạnh của đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi so với USD. Giảm mạnh nhất là đồng Peso của Argentina, giảm 32,57% từ đầu năm so với USD.
Tỷ giá USD trung tâm hôm nay (7/6) được NHNN công bố ở 22.562 đồng, giảm 9 đồng so với phiên hôm qua và là phiên giảm thứ hai liên tiếp. Với biên độ 3%, các NHTM được phép giao dịch USD từ 21.885 - 23.239 VNĐ/USD.
Các quỹ đầu cơ lớn đang 'đánh cược' xu hướng tăng giá vàng sẽ biến mất trong thời gian ngắn khi tuần qua vàng giảm xuống dưới 1.300 USD/ounce lần đầu tiên trong năm nay, cũng là mức giảm giá hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 12/2017.
Trung Quốc có thể đang lo ngại khả mâu thuẫn thương mại với Mỹ có thể làm tổn hại xuất khẩu, và là một dấu hiệu cho thấy đồng nhân dân tệ có thể suy yếu nhiều hơn nếu căng thẳng leo thang.
Đồng USD có thời điểm đã rơi xuống thấp nhất trong 16 tháng so với đồng yên Nhật trong phiên giao dịch châu Á sáng nay trong bối cảnh lo ngại về cuộc chiến thương mại toàn cầu và bất ổn chính trị ở Tokyo.
Các thị trường ngoại hối dường như tin rằng một cuộc chiến thương mại toàn cầu sẽ không thể sớm xảy ra, mặc dù vậy nỗi lo về một cuộc chiến thương mại đang khiến các nhà đầu tư tích cực theo dõi sát sao biến động trên thị trường tiền tệ.
Chứng khoán châu Á trải qua tháng 2 với nhiều biến động. Đa số các thị trường đều ghi nhận sụt giảm. Trong khi đó, đồng USD vẫn được duy trì ở mức ổn định.
Cuối ngày 6/2, giá bán USD tại thị trường tự do chỉ còn 22.740 đồng/USD. Mức giá trên đang ngang bằng, thậm chí thấp hơn giá bán USD niêm yết tại một số ngân hàng.
Với việc USD mất giá trong năm 2017 và sự trỗi dậy của nền kinh tế Trung Quốc, một số chuyên gia cho rằng tỷ trọng của đồng nhân dân tệ trong kho dự trữ toàn cầu sẽ tăng lên, nhưng còn lâu nữa mới bắt kịp đồng đồng bạc xanh.
Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực như nêu trên, Nghị định 15 ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Nghị định này tiếp tục có hiệu lực.