|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

USD ngân hàng tăng mạnh

18:56 | 08/04/2020
Chia sẻ
Giá USD tại các ngân hàng đồng loạt tăng trong ngày hôm nay với mức tăng từ 30 đến 80 đồng/USD trên cả hai chiều.
USD ngân hàng tăng mạnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: VnEconomy)

Hạ nhiệt chưa được bao lâu, tỷ giá USD trong nước bắt đầu tăng trở lại trong phiên giao dịch hôm nay (8/4).

Hiện, giá mua dao động ở 23.400 - 23.440 đồng/USD, trong khi bán ra 23.600 - 23.644 đồng/USD, tăng từ 30 đến 80 đồng so với mức đóng cửa ngày hôm qua.

Lúc 17h30, VietinBank, BIDV và Vietcombank tăng lần lượt 35 đồng, 50 đồng và 60 đồng trên cả hai chiều.

Nhóm các ngân hàng khác như Techcombank và Eximbank cũng tăng lần lượt 38 đồng và 50 đồng trên cả hai chiều, Sacombank tăng 49 đồng ở giá mua và tăng 74 đồng ở giá bán

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận ở các ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh. Đóng cửa ngày 8/4, HSBC Việt Nam niêm yết giá mua bán USD là 23.480 - 23.590 đồng/USD; Ngân hàng Việt - Nga niêm yết 23.420 - 23.600 đồng/USD.

USD ngân hàng tăng mạnh - Ảnh 2.

Tỷ giá USD niêm yết tại một số ngân hàng lúc 17h30 ngày 8/4. (Nguồn: PV tổng hợp).

Trong khi đó, trên thị trường chợ đen, giá USD tự do diễn biễn biến ổn định trong ngày hôm nay. Lúc 17h30, USD được mua, bán ở 23.680 - 23.730 đồng, giá mua và giá bán cùng giữ nguyên so với cuối ngày 7/4

Tỷ giá USD trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm 5 đồng so với ngày hôm qua, xuống mức 23.225 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ các đồng tiền chủ chốt khác) ghi nhận lúc 18h40 đạt 100,063 điểm, tăng 0,16% so với mức đóng cửa ngày hôm qua và tăng tổng cộng gần 4% từ đầu năm đến nay.

Đồng USD đã bật tăng trở lại trong phiên giao dịch hôm nay khi giới đầu tư tìm đến đồng bạc xanh như nơi trú ẩn an toàn trước những tin tức tiêu cực về đại dịch COVID-19 và thiệt hại kinh tế ở châu Âu ngày càng rõ nét.

Vào ngày 7/4, Mỹ ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao kỉ lục với khoảng 1.800 trường hợp. 

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Tổ chức Y tế thế giới (WHO) quá thoải mái với Trung Quốc và đưa ra lời khuyên thiếu đúng đắn trong đại dịch COVID-19, theo Reuters.

"Rủi ro đã quay trở lại, thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến đồng bạc xanh", ông Ray Attrill - người đứng đầu bộ phận ngoại hối tại Ngân hàng Quốc gia Australia, chia sẻ với CNBC.

USD ngân hàng tăng mạnh - Ảnh 3.

Diễn biến chỉ số US Dollar Index kể từ đầu năm đến nay (Nguồn: Bloomberg)

Quốc Thụy