|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ứng viên chủ tịch Fed hoàn tất hồ sơ, tiến gần phiên điều trần tại Thượng viện

13:46 | 14/04/2026
Chia sẻ
Ứng viên Kevin Warsh đã hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị cho phiên điều trần tại Thượng viện. Tuy nhiên, tiến trình phê chuẩn vẫn phụ thuộc vào diễn biến chính trị và các cuộc điều tra liên quan.

Ông Kevin Warsh, ứng cử viên chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). (Ảnh: Reuters).

Theo CNBC ngày 13/4 dẫn lời hai nguồn tin am hiểu vấn đề yêu cầu giấu tên cho biết ông Kevin Warsh, ứng viên cho chức chủ tịch Fed, đã nộp các giấy tờ cần thiết cho Thượng viện Mỹ.

Việc nộp các bản kê khai tài chính đưa ông Warsh tiến gần hơn một bước tới phiên điều trần tại Thượng viện. Kế hoạch trước đó nhằm tổ chức phiên điều trần trong tuần này đã phải trì hoãn do vướng mắc về giấy tờ.

Ông Warsh là chồng của bà Jane Lauder, người thừa kế tập đoàn Estée Lauder, với giá trị tài sản ròng được Forbes ước tính khoảng 1,9 tỷ USD.

Thượng viện cũng cần nhận được câu trả lời của ông Warsh đối với các câu hỏi từ Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Khi bảng câu hỏi này được nộp, Thượng viện có thể tiến hành thông báo chính thức về phiên điều trần, sớm nhất là vào tuần tới.

Tuy nhiên, con đường để ông Warsh được đưa ra bỏ phiếu toàn thể tại Thượng viện vẫn chưa rõ ràng.

Thượng nghị sỹ Thom Tillis (đảng Cộng hòa, bang Bắc Carolina) cho biết ông sẽ ngăn chặn việc phê chuẩn cuối cùng đối với đề cử của ông Warsh cho đến khi cuộc điều tra hình sự liên bang liên quan đến Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell được giải quyết.

Thượng nghị sỹ Tillis cũng là thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Công tố viên liên bang của Đặc khu Washington D.C. Jeanine Pirro cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc, bất chấp những trở ngại gần đây.

Nhiệm kỳ chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào ngày 15/5. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết vào tuần trước rằng họ kỳ vọng ông Warsh sẽ đảm nhiệm vị trí này vào thời điểm đó.

Ngọc Quang

Vingroup đón gần 17.000 cổ đông trong 2 tháng cuối năm 2025
Động lực từ đợt phát hành cổ phiếu thưởng trong giai đoạn cuối năm giúp cổ phiếu VIC tăng vọt và có gần 17.000 cổ đông quay trở lại tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam.