|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Trước ngày IPO, Uber mạnh tay chi 3,1 tỉ USD mua lại đối thủ ở Trung Đông

15:00 | 25/03/2019
Chia sẻ
Uber Technologies dự định công bố một thỏa thuận gồm tiền mặt và cổ phiếu trị giá 3,1 tỉ USD để mua lại đối thủ Careem Networks FZ, một công ty có trụ sở tại Dubai, vào đầu tuần này.
Trước ngày IPO, Uber mạnh tay chi 3,1 tỉ USD mua lại đối thủ ở Trung Đông - Ảnh 1.

Một tài xế của Careem đang xem thông tin của cuốc xe. (Nguồn: Bloomberg)

Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho hay Uber sẽ trả 1,4 tỉ USD bằng tiền mặt và 1,7 tỉ USD bằng trái phiếu chuyển đổi cho Careem. Các trái phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phần của Uber ở mức giá tương đương 55 USD/cp, theo tài liệu mà Bloomberg có được.

Các cổ đông tại Careem - được hậu thuẫn bởi công ty đầu tư của Thái tử Arab Saudi Alwaleed bin Talal và công ty thương mại điện tử Nhật Bản Rakuten - đã được yêu cầu phải đồng ý với các điều khoản của giao dịch trên trước tối ngày 25/3 và thỏa thuận có thể sẽ được công bố sớm vào ngày 26/3.

Phát ngôn viên của Uber, ông Matt Kallman, đã từ chối bình luận. Còn phát ngôn viên của Careem hiện chưa thể bình luận ngay được.

Việc mua lại Careem sẽ diễn ra trước đợt chào bán công khai đầu tiên (IPO) sắp tới của Uber và đây có thể là một trong những lần niêm yết lớn nhất trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York từ trước đến nay.

Nhiều người dự đoán Uber sẽ nộp đơn IPO vào tháng 4/2019 và có thể đạt giá trị niêm yết khoảng 120 tỉ USD.

Trong khi đó, Careem được định giá khoảng 1 tỉ USD trong vòng gọi vốn năm 2016, khiến nó trở thành một trong những công ty khởi nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ có giá trị nhất ở Trung Đông.

Careem hiện có hơn một triệu tài xế và vận hành ở hơn 90 thành phố tại 15 quốc gia, theo thông tin trên trang web của công ty.

Đối với Uber, thỏa thuận lần này sẽ báo hiệu cam kết của họ đối với khu vực Trung Đông, nơi một trong những nhà đầu tư lớn nhất của công ty - một quĩ tài sản của Arab Saudi - đặt trụ sở.

Vụ mua lại này cũng sẽ là một sự khởi đầu mới trong chiến lược của Uber bởi công ty này từng sử dụng các thỏa thuận tương tự để giảm tải các hoạt động tốn kém ở nước ngoài nhằm đổi lấy cổ phần của các đối thủ.

Cựu tướng Uber đầu tư vào startup giao vận IndonesiaCựu tướng Uber đầu tư vào startup giao vận Indonesia Lyft - Đối thủ của Uber khởi động IPO 2 tỉ USD Lyft - Đối thủ của Uber khởi động IPO 2 tỉ USD Uber sẽ nộp đơn xin IPO vào tháng tớiUber sẽ nộp đơn xin IPO vào tháng tới

Trần Nam Thi