|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỷ phú giàu thứ hai châu Á muốn mua lại CLB Liverpool

14:52 | 14/11/2022
Chia sẻ
Tỷ phú Mukesh Ambani, người giàu thứ hai châu Á hiện tại, từng muốn mua Liverpool vào năm 2010 nhưng đã thất bại. Sau 12 năm, tỷ phú Ấn Độ có thể quay trở lại với thương vụ này.

Tỷ phú người Ấn Độ Mukesh Ambani đang quay trở lại với thương vụ mà ông từng thất bại 12 năm trước, mua lại một trong những CLB bóng đá lớn nhất nước Anh nói riêng và thế giới nói chung, Liverpool.

Trang tin Mirror Sport tiết lộ độc quyền rằng những nhà đương kim á quân UEFA Champions League đã được người giàu thứ hai châu Á và giàu thứ 8 trên thế giới tiếp cận.

Tỷ phú Mukesh Ambani là người giàu thứ hai châu Á hiện tại. (Ảnh: CNN).

Trước đó, có những nguồn tin cho rằng chủ sở hữu hiện tại của CLB Liverpool là Fenway Sports Group (FSG) đã tham gia vào các cuộc đàm phán bí mật trong vài tuần qua sau khi thông báo về ý định bán nửa đỏ vùng Merseyside.

Phía FSG được cho là đã thuê các đơn vị nổi tiếng gồm hai ngân hàng Goldman Sahcs và Morgan Stanley để giúp họ hoàn thành thương vụ trên. Ngay sau khi thông báo trên được đưa ra, đã có một số đơn vị tiếp cận và ngỏ ý mua lại đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Jurgen Klopp.

Tạp chí Forbes định giá CLB Liverpool rơi vào khoảng 4,45 tỷ USD. Tờ New York Times cũng tin rằng FSG sẽ chỉ bán Liverpool nếu nhận được lời đề nghị dao động mức định giá mà Forbes đưa ra bởi họ cho rằng Liverpool là một thương hiệu có tính toàn cầu lớn hơn Chelsea, đội bóng đã được tỷ phú Nga Roman Abramovich bán với giá 3 tỷ USD.

Với mức giá dao động trong khoảng 4 tỷ bảng Anh (4,7 tỷ USD), tờ Mirror Sport cho rằng đó sẽ không phải là vấn đề quá lớn đối với Mukesh Ambani, tỷ phú đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 94,1 tỷ USD. Tuy nhiên, ông có thể đối mặt với sự cạnh tranh từ những đối thủ khác.

Đây không phải là lần đầu tiên mà Mukesh Ambani được liên hệ để mua lại CLB Liverpool. Trước đó, vào năm 2010, ông cũng đã để mắt đến một trong những CLB giàu truyền thống nhất của nước Anh trước khi FSG mua lại đội bóng đang chơi tại Premier League.

Tỷ phú Mukesh Ambani và một nhà tài phiệt Ấn Độ khác có tên Subrata Roy thời điểm đó là những người nằm trong danh sách chờ để mua 51% cổ phần của CLB Liverpool từ các chủ sở hữu cũ là Tom Hicks và George Gillett.

Tờ New York Times cho biết các cuộc thảo luận đã được tổ chức vào cuối năm 2009 với sự quan tâm đặc biệt của Subrata Roy. Vào thời điểm đó, người phát ngôn của Ambani đã phủ nhận sự quan tâm, cũng như cựu giám đốc điều hành Christian Purslow, với việc FSG sẽ mua câu lạc bộ vào tháng 10/2010.

Tỷ phú Ambani là một người có tình yêu đặc biệt với thể thao. Người giàu thứ hai Ấn Độ hiện sở hữu gã khổng lồ cricket IPL Mumbai Indians và cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập giải đấu Super League ở quê nhà.

Em trai của tỷ phú Mukesh Ambani, Anil Ambani, cũng đã có hai lần ngỏ ý mua lại một CLB khác đang chơi tại Premier League là Newcastle, lần đầu tiên vào năm 2008 và một lần nữa vào năm 2011.

Một gói thầu trị giá 260 triệu bảng vào năm 2008 đã không thể thực hiện bởi các cuộc đàm phán với ông chủ Newscastle khi đó là Mike Ashley đã thất bại. Hiện tại, CLB Newcastle đã về tay ông chủ mới và đang có mùa giải thăng hoa khi tạm thời đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, chỉ sau Manchester City và Arsenal.

Tỷ phú Mukesh Ambani là cái tên mới nhất gia nhập danh sách những người muốn mua lại Liverpool sau khi đội bóng này nhận được sự quan tâm của một số đơn vị tiềm năng từ Dubai, Bahrain và Mỹ. Đây là tin tốt với người đồng sáng lập FSG, John W Henry và các cộng sự bởi họ sẽ có nhiều lựa chọn chất lượng hơn.

Mukesh Ambani có vợ và ba con. Gia đình của người giàu thứ hai Ấn Độ sống trong một tòa dinh thự cao 27 tầng ở Mumbai, một trong những dinh thự tư nhân đắt nhất thế giới khi nó được xây dựng. Tòa nhà này đòi hỏi khoảng 600 nhân viên để vận hành và chứa khoảng ba sân bay đỗ trực thăng, một nhà để xe chứa được 160 chiếc, rạp chiếu phim và hồ bơi riêng.

Tháng 8, hãng tin Bloomberg đưa tin rằng tỷ phú Mukesh Ambani đã mua một biệt thự bên bờ biển trị giá 80 triệu USD (67 triệu bảng Anh) ở Dubai. Tháng 10 vừa qua, India Express đưa tin Mukesh Ambani đã mua dinh thự Palm Jumeirah vào tuần trước với giá khoảng 163 triệu USD từ gia đình nhà tài phiệt Kuwait Mohammed Alshaya, những người đứng sau tập đoàn Alshaya Group, đơn vị điều hành nhượng quyền bán lẻ đa quốc gia có trụ sở tại Kuwait.

Thương vụ này đã phá vỡ kỷ lục trước đó của chính ông về thương vụ bất động sản nhà ở đắt nhất thành phố chỉ trong vài tháng, theo một số nguồn tin am hiểu về thị trường bất động sản Dubai.

Ông Mukesh Ambani đang là chủ tịch Reliance Industries, công ty lớn nhất Ấn Độ theo giá trị vốn hóa thị trường. (Ảnh: Suger Mint).

Mukesh Ambani là chủ tịch của Reliance Industries Ltd., công ty lớn nhất của Ấn Độ theo giá trị vốn hóa thị trường, hoạt động trong 5 lĩnh vực chính, gồm thăm dò và sản xuất, tinh chế và tiếp thị, hóa dầu, bán lẻ và viễn thông.

Tại Ấn Độ nói riêng và châu Á nói chung, ông đang là tỷ phú giàu thứ hai, chỉ kém duy nhất người đồng hương Gautam Adani, người đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 146,6 tỷ USD, là người giàu thứ ba thế giới.

Anh Nguyễn