|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỷ phú Bill Gates có thể giàu gấp đôi Elon Musk nếu không vướng vào scandal ngoại tình, phải rời khỏi Microsoft

17:00 | 10/11/2021
Chia sẻ
Việc bán phần lớn cổ phiếu Microsoft và hoàn toàn rời khỏi tập đoàn từ năm 2020 có thể khiến tỷ phú Bill Gates cảm thấy tiếc nuối.

Theo Bloomberg, tỷ phú Bill Gates có thể sở hữu khối tài sản ròng nhiều hơn tổng tài sản ròng của cả người giàu nhất thế giới hiện nay là Elon Musk và Jeff Bezos nếu còn gắn bó với Tập đoàn Microsoft.

Vào tháng 9/1998, tỷ phú Bill Gates đã nắm giữ hơn 2 tỷ cổ phiếu Microsoft. Đây cũng là thời điểm nhà sản xuất phần mềm này lần đầu trở thành công ty giá trị nhất thế giới, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. 

Mới đây, Microsoft cũng vượt qua Apple để quay trở lại vị trí công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường (2.500 tỷ USD). Dựa trên con số này, các chuyên gia Bloomberg ước tính nếu còn gắn bó với Microsoft tới ngày nay, tỷ phú Bill Gates có thể sở hữu khối tài sản ròng trị giá khoảng 693 tỷ USD, gấp đôi giá trị khối tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk (340,4 tỷ USD) và gấp ba lần giá trị khối tài sản ròng của tỷ phú Jeff Bezos (200,3 tỷ USD).

Tỷ phú Bill Gates có thể giàu gấp đôi Elon Musk nếu không vướng vào scandal ngoại tình, phải rời khỏi Microsoft - Ảnh 1.

Tỷ phú Bill Gates có thể giàu gấp đôi Elon Musk nếu còn gắn bó với Microsoft. (Ảnh: Marketwatch).

Theo Bloomberg Billionaires Index, cựu CEO Microsoft hiện là người giàu thứ 4 thế giới với khối tài sản ròng trị giá 138 tỷ USD, nhưng ông có thể cảm thấy tiếc nuối khi nhìn vào giá cổ phiếu Microsoft thời điểm điểm hiện tại.

Năm ngoái đánh dấu sự kiện quan trọng khi tỷ phú Bill Gates đã bán đi phần lớn cổ phiếu tại Microsoft, đồng thời tuyên bố rời khỏi công ty từ tháng 3/2020 để tập trung vào các hoạt động từ thiện.

Sau đó, có thông tin cho rằng ông rời đi khi hội đồng quản trị Microsoft mở cuộc điều tra về mối quan hệ lén lút của tỷ phú người Mỹ và một nhân viên trong công ty.

Tháng 5, cặp đôi Bill và Melinda Gates đã khiến cả thế giới kinh ngạc khi tuyên bố ly hôn sau sau 27 năm chung sống. Cặp đôi quyền lực bậc nhất thế giới này đã hoàn thiện các chi tiết của cuộc ly hôn khoảng ba tháng trước khi đi đến những quyết định chính thức.

Thỏa thuận ly hôn của cặp vợ chồng này dựa trên một hợp đồng, trong đó nêu rõ cách họ sẽ phân chia tài sản, các khoản nợ và chi phí phát sinh. Tuy nhiên, chi tiết của hợp đồng không được công khai vì nó không được nộp trong quá trình tố tụng tại tòa án.

Bloomberg cho rằng kể cả khi tỷ phú Bill Gates không bán cổ phiếu Microsoft, giàu gấp đôi Elon Musk thì trong lâu dài, ông vẫn sẽ bị CEO Tesla vượt mặt. Các chuyên gia từ ngân hàng đầu tư Morgan Stanley dự đoán Elon Musk có thể là người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản ròng trị giá 1.000 tỷ USD. 

Dù vậy, đáng ngạc nhiên là khối tài sản này có thể không đến nhờ Tesla. Thay vào đó, người ta dự đoán rằng công ty hàng không vũ trụ SpaceX mới là thứ giúp Elon Musk hái ra tiền.

Trong khi đó, công ty Amazon của tỷ phú Jeff Bezos đang gặp khó khăn với tình trạng thiếu nhân viên và gián đoạn chuỗi cung ứng. Báo cáo tài chính gần đây cho thấy doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Amazon trong quý III chỉ đạt 4,9 tỷ USD, thấp hơn so với mức 6,2 tỷ USD cùng kỳ năm trước. 

Ngoài ra, các chuyên gia cũng dự đoán mức lợi nhuận mà Amazon có thể đạt trong quý IV là khoảng 3 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức gần 7 tỷ USD trong quý IV/2020.

Quốc Anh