|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 30/6: Tăng thêm tại nhiều ngân hàng

07:24 | 30/06/2023
Chia sẻ
Đồng USD tăng giá đáng kể sau khi thị trường có thêm nhiều thông tin kinh tế củng cố quan điểm thắt chặt của các ngân hàng trung ương. Trong nước, nhiều nhà băng cũng nâng giá USD mua bán đáng kể sáng nay.

Tỷ giá trung tâm tăng thêm 17 đồng

Tỷ giá trung tâm hôm nay (30/6) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.800 VND/USD, tăng thêm 17 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.610 - 24.990 VND/USD.

Tỷ giá bán được Sở giao dịch NHNN nâng lên 18 đồng, đưa phạm vi mua bán lên mức 23.400 - 24.940 VND/USD.

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 30/6/2023

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

23.800

17

Biên độ giao dịch (+/-5%)

22.610

24.990

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.400

24.940

0

18

Vietcombank

23.375

23.745

15

15

VietinBank

23.334

23.754

5

5

BIDV

23.430

23.730

20

20

Techcombank

23.410

23.755

5

5

Eximbank

23.350

23.740

0

10

Sacombank

23.370

23.773

0

-2

Tỷ giá chợ đen

23.580

23.630

0

0

 Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h30 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD trong nước sáng nay tiếp tục tăng thêm tại một số ngân hàng như Vietcombank với 15 đồng, BIDV với 20 đồng ở cả hai chiều mua bán. Các nhà băng còn lại như VietinBank và Techcombank cùng nâng 5 đồng giá mua bán so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua.

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.334 – 23.430 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.730 - 23.773 VND/USD. Trong đó, BIDV vừa có giá mua USD cao nhất vừa có giá bán USD thấp nhất.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h30 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 23.580 - 23.630 VND/USD, giá mua và giá bán không đổi so với mức ghi nhận giờ này sáng qua.

 Ảnh minh họa: Reuters

Tăng giá sau dữ liệu kinh tế mới

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 103,04 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,08% ở mức 1,0873. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,03% ở mức 1,2620. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,06% ở mức 144,85.

Theo Investing, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần vào thứ Năm sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy thị trường lao động vẫn vững chắc, tạo cơ hội cho Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần giảm 26.000 xuống mức 239.000 được điều chỉnh theo mùa, mức giảm lớn nhất trong 20 tháng và thấp hơn mức kỳ vọng 265.000 của các nhà kinh tế được thăm dò bởi Reuters.

Ngoài ra, Bộ Thương mại đã điều chỉnh ước tính tổng sản phẩm quốc nội trong quý đầu tiên lên 2%, tăng từ mức 1,3% được báo cáo vào tháng 5 và cao hơn mức 1,4% ước tính trước đó.

Chủ tịch Fed Jerome Powell, tại một sự kiện do ngân hàng trung ương Tây Ban Nha tổ chức ở Madrid vào thứ Năm, cho biết ngân hàng trung ương có thể sẽ tiếp tục lộ trình tăng lãi suất sau khi tạm dừng vào đầu tháng này.

Huw Roberts, người đứng đầu bộ phận phân tích tại Quant Insight cho biết: “Hiện tại, nền kinh tế vẫn kiên cường đối mặt với tất cả các biện pháp thắt chặt mà chúng tôi đã thấy và cho thấy Fed và những người khác sẽ phải tiếp tục hành động”.

Vào thứ Tư, Powell cho biết tại một cuộc họp của các ngân hàng trung ương của Ngân hàng Trung ương châu Âu rằng ông không thấy lạm phát quay trở lại mức 2% của Fed cho đến ít nhất là năm 2025.

Ngoài ra, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Atlanta, Raphael Bostic, cho biết hôm thứ Năm rằng Fed sẽ phải tăng lãi suất nếu tốc độ tăng giá vượt xa mục tiêu hoặc kỳ vọng lạm phát bắt đầu di chuyển theo "một cách khó khăn".

Những người đứng đầu ngân hàng trung ương khác tại cuộc họp, bao gồm Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey, cũng ủng hộ việc tăng lãi suất nhiều hơn, ngoại trừ Giám đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda.

Ngọc Huyền