|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 27/11: Triển vọng yếu đi trước dự đoán giảm lãi suất

08:32 | 27/11/2025
Chia sẻ

USD giảm giá khi thị trường giữ kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng tại cuộc họp tháng 12 sắp tới. Trong nước, giá mua bán USD ghi nhận một số điều chỉnh mạnh còn giá USD tự do sụt giảm sâu.

 

USD chợ đen lao dốc

Tỷ giá trung tâm hôm nay (27/11) được NHNN công bố ở mức 25.152 VND/USD, tăng 5 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.894 - 26.410 VND/USD. 

Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước nâng lên khoảng 23.945 - 26.359 VND/USD.       

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 27/11/2025

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

25.152

5

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.894

26.410

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.945

26.359

1

7

Vietcombank

26.159

26.409

6

6

VietinBank

26.176

26.409

8

6

BIDV

26.179

26.409

-4

6

Techcombank

26.181

26.409

5

6

Eximbank

26.160

26.409

10

6

Sacombank

26.120

26.409

-55

6

Tỷ giá chợ đen

27.450

27.550

-150

-150

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Giá mua bán USD trong nước sáng nay ghi nhận một số điều chỉnh trái chiều khi một số nhà băng hạ đáng kể chiều mua như tại Sacombank với 55 đồng giảm, trong khi nhiều ngân hàng tiếp tục nâng nhẹ giá mua từ 5 đến 10 đồng so với mức niêm yết sáng qua. Hiện Techcombank là ngân hàng có giá mua USD cao nhất, còn chiều bán đang cùng lên 6 đồng ở mức 26.409 VND/USD.  

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 27.450 - 27.550 VND/USD, giá mua bán cùng giảm mạnh 150 đồng so với mức ghi nhận trước đó.

 

DXY giảm đáng kể 

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm về mức 99,43 theo ghi nhận lúc 7h30 (giờ Việt Nam). 

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,16%, lên mức 1,1611. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,14% lên mức 1,3259. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,29% về 156,03.

Đồng USD đã mạnh lên so với đồng yen sau những đồn đoán về khả năng Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất vào tháng tới lắng xuống, nhưng vẫn trên đà giảm khi các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 vì một loạt các chỉ số kinh tế không làm thay đổi nhiều triển vọng đó.

Ông Karl Schamotta, chiến lược gia chính tại Corpay, cho biết trọng tâm hiện nay là khả năng ngày càng cao về chiến dịch nới lỏng mạnh mẽ hơn từ Fed.

Dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã giảm 6.000 xuống còn 216.000 đơn, số đã điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc ngày 22/11, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự báo sẽ có 225.000 đơn trong tuần gần nhất.

Một báo cáo riêng cho thấy các đơn đặt hàng phi quốc phòng không bao gồm máy bay, một chỉ số đại diện cho chi tiêu kinh doanh, đã tăng 0,9% vào tháng 9 sau khi tăng 0,9% vào tháng 8. Tuy nhiên, dữ liệu này không thể hỗ trợ đồng USD.

Các nhà đầu tư cũng đang đặt cược rằng ứng cử viên hàng đầu cho chức chủ tịch Fed tiếp theo có thể sẽ theo đuổi chính sách ôn hòa hơn, làm tăng thêm triển vọng yếu kém của đồng tiền Mỹ.

Bloomberg đưa tin cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett đang trở thành ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chủ tịch mới. Giống như Tổng thống Donald Trump, ông Hassett nói rằng lãi suất nên thấp hơn so với mức hiện tại dưới thời Chủ tịch Fed Jerome Powell. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm thứ 3 cho biết có khả năng cao ông Trump sẽ công bố lựa chọn của mình trước Giáng sinh.

Ông Ales Koutny, trưởng bộ phận lãi suất quốc tế tại Vanguard, nhận định thị trường đã có ba tháng không dữ liệu kinh tế và sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ các dữ liệu cơ bản thực tế thay vì việc bổ nhiệm chủ tịch Fed. 
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đang định giá 85% khả năng lãi suất sẽ biến động 25 điểm cơ bản vào tháng tới.

Ngọc Huyền