Tỷ giá USD hôm nay 24/2: Tăng không quá 50 đồng trong nước
Nhiều ngân hàng tăng mạnh tỷ giá
Tỷ giá trung tâm hôm nay (24/2) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.646 VND/USD, tăng 8 đồng so với mức niêm yết cuối tuần qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.414 - 25.878 VND/USD.
Tỷ giá mua bán tham khảo được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng lần lượt 7 và 9 đồng, lên mức 23.464 - 25.828 VND/USD.
*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt |
||||
Ngày |
Phiên sáng 24/2/2025 |
Thay đổi so với phiên cuối tuần qua |
||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) |
24.646 |
8 |
||
Biên độ giao dịch (+/-5%) |
23.414 |
25.878 |
||
Ngân hàng |
Mua |
Bán |
Mua |
Bán |
Sở Giao dịch NHNN |
23.464 |
25.828 |
7 |
9 |
Vietcombank |
25.310 |
25.700 |
40 |
40 |
VietinBank |
25.315 |
25.675 |
17 |
17 |
BIDV |
25.350 |
25.710 |
30 |
30 |
Techcombank |
25.297 |
25.695 |
3 |
5 |
Eximbank |
25.300 |
25.720 |
10 |
50 |
Sacombank |
25.320 |
25.680 |
30 |
30 |
Tỷ giá chợ đen |
25.670 |
25.770 |
0 |
0 |
Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)
Tỷ giá USD tại các ngân hàng sáng nay đã ghi nhận một phiên tăng với mức điều chỉnh trải rộng từ 3 đến 50 đồng ở cả hai chiều mua bán. Cụ thể, Techcombank có mức nâng khiêm tốn hơn cả với 3 đồng giá mua và 5 đồng giá bán. Trong khi đó, Eximbank đã tăng đáng kể hơn với 50 đồng ở riêng chiều bán so với mức niêm yết cuối tuần qua. Giá chào mua USD hiện nằm trong khoảng 25.297 – 25.320 VND/USD còn giá bán giao dịch trong phạm vi 25.675 - 25.720 VND/USD.
Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.670 - 25.770 VND/USD. Giá mua và giá bán không đổi so với mức ghi nhận giờ này cuối tuần trước.
Tăng nhẹ trước tin PCE trong tuần
Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng lên mức 106,51 theo ghi nhận lúc 7h15 (giờ Việt Nam).
So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,29%, đạt 1,0491. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,02% lên 1,2658. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,13% về mức 149,08.
Tỷ giá USD đã tăng giá so với nhiều loại tiền tệ bao gồm đồng euro, đồng bảng Anh và các loại tiền tệ gắn liền với hàng hóa như đồng đô la Úc, khi các nhà đầu tư củng cố vị thế nắm giữ vào phiên cuối tuần trước, hướng đến nhiều dữ liệu lạm phát và theo dõi thuế quan hơn vào tuần này.
Ông Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng tại Corpay, cho biết đồng USD đang có sự phục hồi kỹ thuật sau khi chịu đợt bán tháo kéo dài trong những tuần gần đây và các loại tiền tệ khác cũng đang chứng kiến mức giảm rủi ro quay trở lại khi lo ngại về thương mại ngày càng lớn.
Tuy nhiên, USD đã thu hẹp mức tăng sau khi dữ liệu của S&P Global vào thứ 6 vừa qua cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng và sự sụt giảm trong dữ liệu bán nhà hiện tại của Mỹ.
Chỉ số đầu ra PMI tổng hợp của S&P Global, theo dõi cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, giảm xuống 50,4 trong tháng này, so với mức 52,7 của tháng 1, đã kéo đồng bạc xanh xuống thấp hơn. Chỉ số tháng này là mức thấp nhất kể từ tháng 9/2023. Đồng USD cũng giảm thêm sau khi chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến xuống mức thấp nhất trong 15 tháng. Tuy nhiên, kỳ vọng lạm phát tăng vọt khi các hộ gia đình lo lắng về mức thuế quan cao của Tổng thống Donald Trump và tác động của chúng đến sức mua của họ.
Doanh số bán nhà hiện tại của Mỹ cũng giảm thấp hơn dự kiến, mất 4,9% vào tháng trước. Nhìn chung, đồng USD đang phải vật lộn để phục hồi trong tuần qua. Chỉ số DXY đã giảm 1,7% vào tháng 2 tính đến nay, hướng đến mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 8.
Thị trường vẫn giữ nguyên triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong năm nay, mặc dù Fed có kế hoạch giữ lãi suất như hiện tại trong vài tháng tới.
Theo tính toán của LSEG, thị trường tương lai lãi suất đã kỳ vọng 44 điểm cơ bản (bps) nới lỏng trong năm nay, so với 38 bps ghi nhận vào thứ 5 trước đó. Dữ liệu của LSEG cho thấy Fed có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất một lần nữa tại cuộc họp chính sách vào tháng 9 hoặc tháng 10.
Thị trường sẽ chú ý đến chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến công bố vào tuần này để xác nhận thêm về lộ trình lãi suất của ngân hàng trung ương.
Về mặt thương mại, tuần qua Trump đã công bố kế hoạch áp thuế nhập khẩu gỗ xẻ, nhưng cũng bỏ ngỏ về một thỏa thuận thương mại mới với Trung Quốc. Ông Schamotta nhận định nếu Trump coi thuế quan là cách để lấp đầy khoảng trống trong triển vọng tài chính của Mỹ thì các đối tác thương mại như Canada, Mexico và EU có thể thấy không thể đàm phán cho các mức thuế thương mại tiếp theo, làm tăng nguy cơ thị trường tiền tệ đi xuống.