|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 22/5: USD ngân hàng tiếp tục sát mức trần của NHNN

07:07 | 22/05/2024
Chia sẻ
Đồng USD đã nhích lên sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller nhắc lại rằng việc tăng lãi suất hiện khó có thể xảy ra.

BIDV vẫn có giá mua USD cao nhất 

Tỷ giá trung tâm hôm nay (22/5) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.254 VND/USD, tăng 3 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.041 - 25.467 VND/USD.

Tỷ giá mua bán được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ niêm yết ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD.

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 22/5/2024

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

24.254

3

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.041

25.467

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.400

25.450

0

0

Vietcombank

25.236

25.466

3

3

VietinBank

25.220

25.466

0

3

BIDV

25.266

25.466

-2

3

Techcombank

25.241

25.466

1

3

Eximbank

25.180

25.467

10

3

Sacombank

25.255

25.466

8

3

Tỷ giá chợ đen

25.650

25.740

0

0

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước sáng nay ít được điều chỉnh khi ngoại trừ VietinBank giữ nguyên và BIDV giảm 2 đồng thì các nhà băng còn lại nâng không quá 10 đồng giá mua. Ở chiều bán, các ngân hàng cùng tăng 3 đồng theo phạm vi điều chỉnh của NHNN so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua.

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 25.180 – 25.266 VND/USD, trong đó BIDV có giá mua USD cao nhất. Còn giá bán ra hiện chủ yếu ở mốc 25.466 VND/USD, ngoại trừ VietinBank chào ở giá 25.467 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.650 - 25.740 VND/USD. Giá mua và giá bán không đổi so với mức ghi nhận giờ này sáng qua.

Tăng giá so với euro

USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 104,62 theo ghi nhận lúc 6h30 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,03% ở mức 1,0858. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,02% ở mức 1,2713. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% ở mức 156,20.

Theo Reuters, đồng USD đã tăng giá so với đồng euro vào hôm qua khi các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang cho biết ngân hàng trung ương nên chờ thêm vài tháng nữa để đảm bảo rằng lạm phát thực sự quay trở lại mục tiêu 2% trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất. 

So với các loại tiền tệ khác, đồng bạc xanh hầu như không thay đổi trước kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm Mỹ vào tuần tới, bao gồm cả cuối tháng, điều này thường thúc đẩy một loạt hoạt động trên thị trường. Trong trường hợp không có dữ liệu kinh tế trong tuần này, những người tham gia thị trường sẽ chú ý hơn đến các bình luận từ các quan chức Fed.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết trong bài phát biểu chuẩn bị gửi tới Viện Kinh tế Quốc tế Peterson rằng ông sẽ cần xem dữ liệu lạm phát trong vài tháng nữa trước khi có thể thoải mái ủng hộ việc nới lỏng lập trường chính sách tiền tệ. 

Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cũng phát biểu hôm qua, cảnh báo không nên cắt giảm lãi suất quá nhanh. Ông cho biết Fed cần phải thận trọng trong việc thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên để đảm bảo rằng nó không ảnh hưởng đến chi tiêu bị dồn nén của các doanh nghiệp và hộ gia đình, đồng thời đặt ngân hàng trung ương vào tình thế lạm phát bắt đầu tăng vọt. 

Helen Given, nhà giao dịch ngoại hối tại Monex USA cho biết các quan chức Fed đang thúc đẩy thị trường và cho đến nay, họ vẫn chưa nói bất cứ điều gì mà các nhà giao dịch không mong đợi, khiến đồng bạc xanh không thay đổi. Ngoại trừ biên bản bất ngờ từ FOMC vào chiều nay thì có khả năng đây sẽ là một tuần khá yên tĩnh.

Chủ tịch Fed Jerome Powell, trong cuộc họp báo sau khi Fed giữ lãi suất ổn định vào đầu tháng này, cũng đã loại trừ khả năng tăng lãi suất. Một số quan chức hôm đầu tuần cũng kêu gọi tiếp tục thận trọng về chính sách, ngay cả sau khi dữ liệu tuần trước cho thấy áp lực giá tiêu dùng trong tháng 4 đã giảm bớt.

Vishal Khanduha, chuyên gia tại Morgan Stanley, nhận định Chủ tịch Powell và các thành viên khác của Fed đã làm rất tốt việc làm rõ định hướng tăng lãi suất, và tin tức như vậy có thể tác động đến thị trường hơn là việc nới lỏng được kỳ vọng thay đổi.

Ngọc Huyền