|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 20/3: USD trong nước cũng nhích dần lên

07:00 | 20/03/2025
Chia sẻ
USD lên giá nhẹ khi Fed giữ lãi suất ổn định như mong đợi nhưng dự kiến sẽ nới lỏng vào cuối năm nay. Trong nước, giá mua bán USD cũng được điều chỉnh tăng nhẹ ở cả các ngân hàng và trên thị trường chợ đen.

Tăng đều từ ngân hàng đến chợ đen

Tỷ giá trung tâm hôm nay (20/3) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.807 VND/USD, tăng 17 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.567 - 26.047 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng tương ứng lên mức 23.617 - 25.997 VND/USD.    

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 20/3/2025

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

24.807

17

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.567

26.047

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.617

25.997

16

18

Vietcombank

25.340

25.730

20

20

VietinBank

25.366

25.726

11

11

BIDV

25.370

25.730

20

20

Techcombank

25.357

25.751

10

6

Eximbank

25.340

25.740

0

0

Sacombank

25.370

25.730

23

23

Tỷ giá chợ đen

25.750

25.850

0

20

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD sáng nay ghi nhận nhiều điều chỉnh tăng giá dần dần tại các nhà băng như Vietcombank và BIDV với 20 đồng, Sacombank với 23 đồng ở cả hai chiều mua bán so với mức niêm yết cùng giờ sáng qua. Các nhà băng còn lại có mức nâng khiêm tốn hơn hoặc giữ nguyên như ở Eximbank. Hiện giá chào mua USD nằm trong khoảng 25.340 – 25.370 VND/USD còn giá bán giao dịch trong phạm vi 25.726 - 25.751 VND/USD. 

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.750 - 25.830 VND/USD, giá mua không đổi còn giá bán tăng 20 đồng so với mức ghi nhận giờ này sáng qua.

Tăng nhẹ nhưng giảm so với euro

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng nhẹ lên mức 103,39 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam). 

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,08%, đạt 1,0914. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,3010. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,19% về mức 148,41.

Tỷ giá USD đã giảm so với đồng euro nhưng sau đó tăng nhẹ sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ lãi suất ổn định như mong đợi, nhưng có vẻ các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ cắt giảm chi phí vay nửa điểm phần trăm vào cuối năm nay.

Các quan chức Fed dự báo có khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào cuối năm nay, mức trung bình tương tự như ba tháng trước, ngay cả khi họ dự đoán tăng trưởng kinh tế chậm hơn và lạm phát cao hơn.

Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm qua cho biết Fed đang không chắc chắn khi phải đối mặt với những thách thức trong quá trình đưa ra các dự báo mới về triển vọng kinh tế trong bối cảnh hàng loạt các diễn biến chính sách mới của chính quyền Trump.

Đánh giá việc ban hành thuế quan của chính quyền Trump, các quan chức Fed thực sự kỳ vọng triển vọng lạm phát trong năm nay dự kiến sẽ kết thúc năm ở mức 2,7% so với tốc độ 2,5% dự kiến vào tháng 12 trong khi Fed đặt mục tiêu lạm phát ở mức 2%. Fed cũng cho biết họ sẽ làm chậm quá trình rút tiền đang diễn ra trên bảng cân đối kế toán, được gọi là thắt chặt định lượng.

Bà Helen Given, giám đốc giao dịch tại Monex USA, cho biết đồng bạc xanh đang được giao dịch khá "bình tĩnh" khi tất cả mọi thứ đều được xem xét và thực tế là không ai muốn bị mắc kẹt trong bất kỳ giao dịch sai nào.
Trước đó, đồng USD đã bán tháo khoảng 6% so với đồng euro kể từ giữa tháng 1 khi các nhà đầu tư lo ngại về hậu quả kinh tế của các chính sách thương mại và thuế quan của Tổng thống Donald Trump. USD hiện đã ổn định hơn trong các phiên gần đây với triển vọng ngắn hạn phụ thuộc vào sức mạnh của dữ liệu kinh tế, ít nhất là cho đến dữ liệu GDP quý I để biết về việc liệu sự yếu kém kinh tế mà mọi người lo lắng này có thành hiện thực hay không.
Thị trường tương lai lãi suất quỹ liên bang, đo lường chi phí của các khoản vay qua đêm không có bảo đảm giữa các ngân hàng, dự đoán 64 điểm cơ bản sẽ được nới lỏng trong năm nay, hoặc khoảng hai lần giảm lãi suất, phù hợp với những gì Fed công bố dự báo hôm qua. Ông Matthias Scheiber, trưởng nhóm giải pháp đa tài sản tại Allspring Global Investments, cho biết thị trường sẽ phụ thuộc vào sự đánh đổi lạm phát so với tăng trưởng khi tăng trưởng có thể tiếp tục suy yếu và Fed có thể cần phải cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn dự kiến.

Ngọc Huyền