Tỷ giá USD hôm nay 19/11: Tỷ giá trung tâm không đổi
Eximbank tăng mạnh giá mua USD
Tỷ giá trung tâm hôm nay (19/11) được NHNN giữ nguyên ở mức 25.132 VND/USD như mức niêm yết hôm qua. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.875 - 26.389 VND/USD.
Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở khoảng 23.929 - 26.337 VND/USD.
|
*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt |
||||
|
Ngày |
Phiên sáng 19/11/2025 |
Thay đổi so với phiên sáng qua |
||
|
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) |
25.132 |
0 |
||
|
Biên độ giao dịch (+/-5%) |
23.875 |
26.389 |
||
|
Ngân hàng |
Mua |
Bán |
Mua |
Bán |
|
Sở Giao dịch NHNN |
23.929 |
26.337 |
0 |
0 |
|
Vietcombank |
26.138 |
26.388 |
0 |
0 |
|
VietinBank |
26.185 |
26.388 |
15 |
0 |
|
BIDV |
26.164 |
26.388 |
-4 |
0 |
|
Techcombank |
26.189 |
26.388 |
9 |
0 |
|
Eximbank |
26.170 |
26.388 |
30 |
0 |
|
Sacombank |
26.160 |
26.388 |
5 |
0 |
|
Tỷ giá chợ đen |
27.500 |
27.600 |
0 |
0 |
Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)
Giá mua USD trong nước sáng nay biến động trái chiều khi chứng kiến Eximbank tăng đáng kể với 30 đồng còn ngược lại BIDV giảm nhẹ 4 đồng và Vietcombank giữ nguyên tỷ giá so với mức niêm yết hôm qua. Hiện chiều mua USD dao động trong phạm vi rộng hơn là 26.138 - 26.189 VND/USD với Techcombank có giá mua USD cao nhất còn chiều bán không đổi ở mức 26.388 VND/USD.
Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 27.500 - 27.600 VND/USD, giá mua bán không đổi so với mức ghi nhận trước đó.
Tiếp tục tăng so với euro và yen
Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng lên mức 99,66 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam).
So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD giảm 0,05%, xuống mức 1,1576. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,1% về mức 1,3132. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,04% về 155,45.
Đồng USD đã giữ mức tăng khiêm tốn so với đồng yen sau khi chạm mức cao nhất trong 9 tháng rưỡi vào hôm qua và tăng nhẹ so với đồng euro khi các nhà đầu tư lo lắng về lập trường tài khóa của Nhật Bản và chờ đợi dữ liệu của Mỹ để biết tín hiệu về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Dữ liệu từ Fed Cleveland cho thấy 39.000 người Mỹ đã được thông báo trước về việc sa thải vào tháng trước và một báo cáo từ ADP Research cho thấy các nhà tuyển dụng cắt giảm trung bình 2.500 việc làm mỗi tuần trong bốn tuần kết thúc vào ngày 1/11.
Điều này xảy ra khi các nhà đầu tư vẫn lo ngại về nền kinh tế Mỹ suy yếu và kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm xuống. Ông Michael Boutros, chiến lược gia kỹ thuật cấp cao tại StoneX, cho rằng đó là do dữ liệu bị thiếu và Fed đang bị mắc kẹt, thực sự không có lý do gì để cắt giảm lãi suất vào thời điểm này.
Chỉ số DXY đã tăng nhẹ sau khi chấm dứt chuỗi bốn ngày giảm liên tiếp vào thứ 2.
Các nhà đầu tư đang hướng tới báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ dự kiến vào thứ 5 để tìm manh mối về hành động có thể xảy ra của Fed.
Ông Boutros nói thêm rằng thị trường lao động có thể yếu hơn dữ liệu đang cho thấy và câu hỏi đặt ra là liệu điều đó có thay thế lạm phát dai dẳng đang chứng kiến không?
Thống đốc Fed Christopher Waller tiếp tục xây dựng quan điểm cắt giảm lãi suất hơn nữa trong bối cảnh quan điểm chính sách ngày càng khác biệt rõ nét tại ngân hàng trung ương Mỹ, trong khi Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cho biết ngân hàng trung ương cần tiến hành từ từ.
Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin cho biết hôm qua rằng ông hy vọng dữ liệu sắp tới và các cuộc phỏng vấn cộng đồng đang diễn ra sẽ giúp làm rõ nền kinh tế đang hướng tới đâu.