|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 15/1: Đồng USD giảm giá sau khi Chủ tịch Fed nói rằng không sớm tăng lãi suất

07:47 | 15/01/2021
Chia sẻ
Tỷ giá USD tiếp tục giảm trên thị trường quốc tế sau khi Chủ tịch Jerome Powell tuyên bố rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tăng lãi suất trong ngắn hạn và bác bỏ ý kiến Fed có thể bắt đầu giảm mua trái phiếu trong thời gian tới.
2935_1599528521-5081-1599528545_1200x0.jpg

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tăng, giảm trái chiều tại các ngân hàng

Hôm nay (15/1), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.136 VND/USD, tăng 4 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Với biên độ 3% được quy định, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là trong khoảng 22.442 - 23.830 VND/USD. 

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN sáng nay cũng tăng 4 đồng, xuống mức 23.780 VND/USD.

Thị trường ngân hàng phiên sáng nay ghi nhận một số điều chỉnh trái chiều khi VietinBank giảm 12 đồng ở giá mua và 8 đồng ở giá bán trong khi Eximbank lại tăng 10 đồng ở chiều bán và giữ nguyên giá mua. BIDV tăng giá mua 10 đồng và giảm giá bán 10 đồng so với mức ghi nhận cùng thời điểm ngày hôm qua.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.913 – 22.980 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.160 – 23.180 VND/USD. Trong đó, BIDV có giá mua USD cao nhất còn giá bán USD thấp nhất được niêm yết ở nhiều ngân hàng.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h30 sáng nay cho thấy đồng USD được giao dịch ở mức 23.360 - 23.400 VND/USD, không đổi so với mức ghi nhận giờ này hôm qua.

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 15/1/2021

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

23.136

4

Biên độ giao dịch (+/-3%)

22.442

23.830

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.780

 4

Vietcombank

22.950

23.160

0

0

VietinBank

22.913

23.160

-12

-8

BIDV

22.980

23.160

10

-10

Techcombank

22.937

23.162

0

0

Eximbank

22.970

23.160

0

10

Sacombank

22.968

23.180

0

0

Tỷ giá chợ đen

23.360

23.400

0

0

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h30 (Nguồn: PV tổng hợp)    

Tỷ giá USD thế giới 

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,07% lên 90,243 điểm vào lúc 6h45 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,08% xuống 1,2151. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,27% lên 1,3685.

Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% xuống 103,83.

Theo Reuters, tỷ giá USD giảm xuống sau khi Chủ tịch Jerome Powell tuyên bố rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tăng lãi suất trong ngắn hạn và bác bỏ ý kiến Fed có thể bắt đầu giảm mua trái phiếu trong thời gian tới.

Chương trình mua tài sản của Fed để hỗ trợ các thị trường tài chính trong bối cảnh đại dịch đã tạo áp lực lên đồng USD, khi điều này làm tăng nguồn cung tiền tệ và giảm giá trị của đồng tiền.

Đồng USD đã giao dịch cao hơn trong hầu hết phiên giao dịch ngày 14/1, song song với đà tăng của lợi tức trái phiếu Kho bạc, trong một kỳ vọng lạc quan về các chương trình kích thích tài chính của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Tuy nhiên, nó đã đổi hướng sau tuyên bố của ông Powell.

Ông Powell cho biết tình trạng nền kinh tế vẫn còn xa các mục tiêu của Fed và ông không thấy lý do gì để thay đổi chính sách điều hành như hiện tại "cho đến khi công việc được hoàn thành tốt".

Các nhà đầu tư cũng chờ đợi chi tiết về kế hoạch cứu trợ đại dịch của ông Biden. Kể từ khi chạm mức thấp nhất trong 3 năm vào tuần trước, đồng USD đã tăng khoảng 1,2%, trước triển vọng nhiều gói kích thích sẽ được triển khai. Điều này đã tạo áp lực lên trái phiếu kho bạc, lần đầu tiên khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng hơn 1% kể từ tháng Ba.

Kể từ đầu tháng tới nay, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng hơn 20 điểm cơ bản.

Bên cạnh đó, tỷ giá EUR/USD đã giảm xuống 1,2151 USD, bất chấp những tin tức tích cực từ cường quốc kinh tế của khối. 

Nền kinh tế Đức đã suy giảm 5% vào năm 2020, thấp hơn dự kiến và mức thu hẹp nhỏ hơn so với thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu, do các biện pháp cứu trợ và kích thích chưa từng có của chính phủ nhằm giảm bớt cú sốc của đại dịch COVID-19. 

Tuy nhiên, đồng EUR đang chịu áp lực bởi kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tăng cường giám sát tỷ giá hối đoái. Đồng EUR đã tăng khoảng 6,3% trong 6 tháng qua. 

Ở một diễn biến khác, bitcoin đã tăng khoảng 5,7% lên 39.515 USD. Sự quan tâm đến tiền điện tử đã tăng lên khi các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu mua mạnh, xem đây như một hàng ráo chống lạm phát và một kênh đầu tư kiếm lời tốt trong bối cảnh đại dịch.

Lê Huy