|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 12/2: Sở giao dịch NHNN yết tỷ giá bán linh hoạt

07:27 | 12/02/2025
Chia sẻ
USD giảm trở lại sau khi ông Powell cho biết Fed sẽ không vội cắt giảm lãi suất ngắn hạn một lần nữa và các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi thêm thông tin cụ thể hơn về kế hoạch thuế quan của Trump. Trong nước, giá mua bán USD tại các ngân hàng và trên thị trường tự do sáng nay đồng loạt tăng đáng kể.

Đồng loạt tăng phiên thứ năm liên tiếp

Tỷ giá trung tâm hôm nay (12/2) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.550 VND/USD, tăng 28 đồng so với mức niêm yết hôm qua, là phiên tăng thứ bảy liên tiếp. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.323 - 25.778 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo hôm nay đã được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh, chuyển sang cơ chế yết tỷ giá bán linh hoạt, với phạm vi mới là 23.346 - 25.698 VND/USD.  

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 12/2/2025

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

24.550

28

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.323

25.778

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.346

25.698

-54

248

Vietcombank

25.387

25.777

177

177

VietinBank

25.430

25.777

174

161

BIDV

25.415

25.775

165

165

Techcombank

25.407

25.777

160

132

Eximbank

25.370

25.777

170

117

Sacombank

25.390

25.770

160

160

Tỷ giá chợ đen

25.650

25.750

30

30

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD trong nước hôm nay tiếp tục chứng kiến thêm một phiên tăng mạnh mẽ tại các ngân hàng, đưa giá mua bán USD lên mức đỉnh mới sau năm phiên tăng liên tục. Cụ thể, tỷ giá USD được nâng 117 đến 177 đồng so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua, đưa giá mua USD hiện nằm trong khoảng 25.370 – 25.430 VND/USD, với VietinBank có giá chào cao nhất. Còn giá bán USD giao dịch trong phạm vi 25.770 - 25.777 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.650 - 25.750 VND/USD. Giá mua và giá bán cùng tăng 30 đồng so với mức ghi nhận giờ này sáng qua.

Điều chỉnh giảm sau ba phiên tăng liên tục

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm xuống mức 107,92 theo ghi nhận lúc 7h30 (giờ Việt Nam). 

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD giảm 0,04, đạt 1,0359. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,02% lên 1,2445. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,31% ở mức 152,96.

Tỷ giá USD đã giảm vào hôm qua khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương sẽ không vội cắt giảm lãi suất ngắn hạn một lần nữa trong bối cảnh thị trường chờ đợi thông tin cụ thể hơn về khả năng áp dụng thuế quan thương mại của Tổng thống Donald Trump.

Ông Powell cho biết quan điểm về lãi suất phản ánh nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ với tỷ lệ thất nghiệp thấp và lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, bình luận này được phần lớn các nhà giao dịch mong đợi.

Ông cũng nói với các nhà lập pháp rằng vai trò của Fed không phải là bình luận về chính sách thuế quan hoặc thương mại mà là phản ứng với tác động của chúng đối với nền kinh tế.

Bà Helen Given, nhà giao dịch ngoại hối tại Monex USA, cho rằng Powell đang cố gắng tỏ ra cực kỳ thận trọng trong phát biểu của mình.

Các nhà giao dịch đang dần trở nên ít bị ảnh hưởng với tin tức về thuế quan tương lai hơn do họ vẫn chờ đợi thêm chi tiết về tác động của chúng đối với lạm phát và tăng trưởng, ít nhất là ở hiện tại không có dấu hiệu cho thấy các mức thuế quan này thực sự sẽ được áp dụng.

Thị trường tương lai định giá có 36 điểm cơ bản (bps) lãi suất của Fed sẽ được giảm vào cuối năm, không thay đổi nhiều so với trước bình luận của Powell, tức là sẽ có một lần cắt giảm 25 bps và chỉ có một phần khả năng cắt giảm lần thứ hai.
Hôm nay, ông Powell tiếp tục phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện.
Dữ liệu giá tiêu dùng tháng 1 dự kiến ​​công bố vào hôm nay cũng là tin kinh tế chính của Mỹ trong tuần và dự kiến ​​sẽ cho thấy lạm phát vẫn ổn định trong tháng. Thuế quan có khả năng vẫn là mối quan tâm chính của các nhà giao dịch khi có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy căng thẳng thương mại đang gia tăng.
Ông Athanasios Vamvakidis, giám đốc nghiên cứu ngoại hối tại BofA, cho rằng mối đe dọa về việc áp thêm thuế quan của Mỹ vẫn còn, kể cả đối với Liên minh châu Âu và việc trả đũa thậm chí có thể dẫn đến kịch bản rủi ro của một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu.   

Ngọc Huyền

Chủ tịch Digiworld: Thuế quan Mỹ đẩy giá sản phẩm nhập khẩu đắt đỏ hơn, lên mục tiêu lợi nhuận hơn 500 tỷ năm nay
Tại cuộc gặp nhà đầu tư, Chủ tịch Digiworld đã công bố kế hoạch năm 2025 với các ngành hàng hầu hết tăng hai chữ số. Ông cũng nhận định vấn đề thuế quan Mỹ sẽ khiến thương mại bị rối loạn, tỷ giá neo cao làm cho sản phẩm nhập khẩu của Digiworld đắt đỏ hơn trong bối cảnh chi tiêu của người dân hạn chế.