Tỷ giá USD đã suy yếu, kết thúc đà tăng giá kéo dài 4 ngày. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn đạt được lợi nhuận trong tuần qua trước đồng euro và bảng Anh với vai trò là một loại tiền tệ dự trữ an toàn trên thế giới.
Giá Euro tại các ngân hàng tiếp tục giảm trong sáng nay (24/4). Trên thị trường tự do, giá Euro cũng giảm xuống mua - bán ở mức 25.350 - 25.420 VND/EUR.
Tỷ giá USD tiếp tục chứng kiến xu hướng tăng giá tại hầu hết ngân hàng. Trên thị trường quốc tế, USD Index tăng 0,08% lên 100,607 điểm vào lúc 6h50 (giờ Việt Nam).
Giá Euro tại các ngân hàng có xu hướng giảm trong sáng nay (23/4). Trên thị trường tự do, giá Euro cũng giảm xuống mua - bán ở mức 25.420 - 25.520 VND/EUR.
Tỷ giá USD tăng trong bối cảnh thị trường dầu mỏ tiếp tục lao dốc và giới giao dịch duy trì tâm lí đầu tư an toàn. Giá USD trong nước hôm nay ghi nhận xu hướng tăng đáng kể so với ngày hôm trước, đồng loạt tại nhiều ngân hàng.
Tỷ giá USD ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt tại nhiều ngân hàng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá USD tăng so với hầu hết các loại tiền tệ chủ chốt khác khi các nhà đầu tư quay sang tài sản an toàn trong bối cảnh giá dầu lao dốc.
Tỷ giá USD/VND bật tăng mạnh trong hai tuần cuối cùng của tháng 3 trước áp lực từ thị trường quốc tế. Tuy nhiên, giới chuyên gia dự báo tỷ giá USD/VND sẽ không mất giá mạnh trong năm 2020 do cung cầu ngoại tệ vẫn ổn định và cam kết giữ bình ổn thị trường của nhà điều hành.
Giá Euro tại các ngân hàng có xu hướng giảm trong sáng nay (21/4). Trên thị trường tự do, giá Euro cũng giảm xuống mua - bán ở mức 25.500 - 25.700 VND/EUR.
Hôm nay (21/4), tỷ giá ngoại tệ chứng kiến những xu hướng trái chiều tại nhiều ngân hàng so với tỷ giá ngày hôm qua. Trong khi bảng Anh, đô la Úc, đô la Canada giảm giá thì yen Nhật, nhân dân tệ tăng giá.
Tỷ giá USD tiếp tục chứng kiến xu hướng tăng giá tại hầu hết ngân hàng. Trên thị trường quốc tế, giá USD tăng cao hơn so với các tiền tệ chủ chốt khác khi giá dầu giảm mạnh gây áp lực cho các đồng tiền liên quan đến loại nhiên liệu này.
Hàng trăm nghìn tỷ đồng cho hạ tầng cùng loạt dự án “bom tấn” đang dần được giải ngân. Liệu đây có thể là “cú huých” giúp nhóm cổ phiếu liên quan đến đầu tư công bứt phá trong năm 2025? Rủi ro đối với nhóm cổ phiếu này là gì?