|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá Euro hôm nay (25/7): Tiếp tục giảm, giá bán chợ đen không thay đổi

10:16 | 25/07/2019
Chia sẻ
Giá Euro trong nước sáng nay vẫn chứng kiến đà giảm trước bối cảnh Euro đang xuống giá nghiêm trọng trong 2 tháng trở lại đây.

Tỷ giá Euro hôm nay (25/7) vẫn được niêm yết giảm tại các ngân hàng khảo sát trong nước so với giá cùng khung giờ hôm qua. Mức giảm hầu như không đáng kể.

Cụ thể, Techcombank có mức điều chỉnh tỷ giá mạnh nhất, giảm 109 đồng ở chiều mua và 110 đồng ở chiều bán. Các ngân hàng còn lại chỉ niêm yết tỷ giá giảm từ 16 - 34 đồng sau lần "lao dốc" ngày hôm qua.

Giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.349 – 25.646 VND/EUR còn giá bán ra trong phạm vi từ 25.987 – 26.481 VND/EUR.

Biểu tỷ giá sáng nay đã xuất hiện giá bán Euro dưới mức 26.000 VND tại Eximbank - mức giá bán thấp nhất được khảo sát, còn Sacombank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất.

Thị trường tự do cũng chứng kiến giá mua Euro giảm 30 đồng trong khi giá bán giữ nguyên, giao dịch ở mức 25.870 - 25.950 VND/EUR.

Trên thị trường quốc tế, đồng Euro được giao dịch ở mức 1.1139 USD vào lúc 9h30 sáng nay giờ Việt Nam. Trước đó, đã có lúc Euro chạm mốc 1,1131 USD - mức thấp nhất kể từ ngày 31/5. 

Tốc độ suy giảm của Euro gia tăng trong bối cảnh kì vọng rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể có những định hướng ôn hoà, mở đường nới lỏng chính sách tiền tệ trong cuộc họp vào hôm nay.

Euro giảm một phần cũng là do đồng Bảng đang được giao dịch gần mức thấp nhất trong 2 năm khi ông Vladimir Johnson giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành Thủ tướng Anh tiếp theo, đưa ra triển vọng nước Anh sẽ rời khỏi Liên minh Châu Âu mà không kèm theo bất kì thoả thuận nào.

Bảng tỷ giá Euro niêm yết tại các ngân hàng trong nước

Capture

PV tổng hợp lúc 9h30


Ngọc Huyền

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.