|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá đồng USD hôm nay 30/8: Biến động trái chiều tại các ngân hàng

07:17 | 30/08/2019
Chia sẻ
Trong khi đồng USD tăng trên thị trường quốc tế nhờ tin tức thảo luận về việc tái khởi động đàm phán vào tháng 9 giữa Mỹ và Trung Quốc thì tỷ giá USD tại các ngân hàng lại có biến động trái chiều.

Tỷ giá USD trong nước biến động trái chiều

Tỷ giá trung tâm hôm nay (30/8) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giữ nguyên ở mức 23.133 VND/USD như mức giá ngày hôm qua.

Với biên độ 3% được qui định, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.439 - 23.827 VND/USD. Tỷ giá USD mua - bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN cũng không thay đổi, niêm yết ở mức 23.200 - 23.777 VND/USD.

usd2

Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng trong nước sáng 30/8 (Nguồn: PV tổng hợp)

Trong khi đó, giá USD tại một số ngân hàng trong nước được điều chỉnh trái chiều vào phiên sáng nay. 

Cụ thể, Vietcombank đã giảm 10 đồng ở cả hai chiều mua bán sau khi giảm 5 đồng trong ngày hôm qua. Tương tự với Sacombank khi ngân hàng này đã giảm 7 đồng tính đến cuối phiên trước đó và nay giảm tiếp 4 đồng. 

Ngược lại, VietinBank và BIDV niêm yết tăng thêm 5 đồng dù trước đó cũng trong đà sụt giảm. Techcombank thay vào đó chỉ điều chỉnh tăng nhẹ 1 đồng phiên sáng nay. Chỉ có Eximbank giữ nguyên mức tỷ giá niêm yết như giá đóng cửa ngày trước đó. 

Hiện, giá mua USD tại các ngân hàng dao động từ 23.089 – 23.135 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.240 – 23.261 VND/USD. Trong số được khảo sát, giá mua USD cao nhất là tại BIDV, còn Eximbank vẫn là nhà băng có giá bán USD thấp nhất.

Thị trường "chợ đen" sáng nay chứng kiến giá giao dịch USD giữ nguyên ở mức 23.200 - 23.215 VND/USD như giá cuối phiên hôm qua sau khi đã tăng 15 đồng ở cả hai chiều giá trong cùng ngày.

097

Ảnh minh họa

Tỷ giá USD thế giới tăng

Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,39% lên 98,392 điểm vào lúc 6h35 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,04% lên 1,1059. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,02% xuống 1,2185.

Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 106,52.

Thứ Năm (29/8), tỷ giá USD mạnh lên khi tin tức Washington và Bắc Kinh đang thảo luận về việc tái khởi động đàm phán vào tháng 9 đã giúp giảm lo ngại về cuộc chiến thương mại đang diễn ra.

Bộ trưởng thương mại Trung Quốc cho biết nội dung các cuộc họp tiếp theo sẽ xoay quanh việc liệu Washington có thể đưa ra điều kiện thuận lợi hay không. Ông cũng bày tỏ hi vọng Mỹ sẽ hủy bỏ các mức thuế bổ sung dự định sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào thứ Sáu tuần trước (23/8) rằng ông sẽ áp thêm 5% thuế đối với khoảng 550 tỉ USD hàng hóa của Trung Quốc. 

Động thái này diễn ra vài giờ sau khi Trung Quốc công bố mức thuế mới đối với hàng hóa trị giá 75 tỉ USD của Mỹ. 

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa tuyên bố sẽ trả đũa chính sách thuế quan mới của ông Trump.

Sự chuyển hướng đầu tư về phía tài sản rủi ro đã khiến các tài sản an toàn như đồng yen Nhật và đồng franc Thụy Sĩ suy yếu và giúp lợi suất trái chính phủ Mỹ cao hơn.

So với đồng euro, đồng bạc xanh đã leo lên gần mức cao nhất trong một tháng.

Đồng yen cũng đã suy yếu nhưng vẫn đang trên đà tăng 2% so với USD trong tháng 8.

Trong khi đó, USD ít bị biến động bởi tin tức về việc nền kinh tế Mỹ chững lại trong quí II, tuy nhiên mức tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng đã đạt cao nhất trong 4 năm rưỡi.

Ở một diễn biến khác, đồng bảng Anh vẫn đang thu hút sự tập trung sau khi Thủ tướng Boris Johnson đưa ra kế hoạch đình chỉ quốc hội, nâng cao khả năng xảy ra Brexit cứng. Đồng tiền của nước này đã tiến gần đến mức thấp nhất kể từ 1/2017 là 1,2015 USD.

Theo ông Gregory Anderson, giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu tại BMO Capital Markets, Brexit là một vấn đề lớn. Các sự kiện tuần tới có thể sẽ xoay quanh vấn đề này và trở thành yếu tố tác động tới thị trường, theo Reuters.

Xem thêm: Giá vàng ngày 30/8tỷ giá Euro ngày 30/8

Dương Dương - Ngọc Huyền