|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá đồng USD hôm nay 24/8: Sụt giảm khi căng thẳng thương mại Mỹ -Trung Quốc leo thang

07:22 | 24/08/2019
Chia sẻ
Tỷ giá USD giảm mạnh vào thứ Sáu (23/8) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho các công ty của nước này tìm kiếm đối tác thay thế cho Trung Quốc.
196(1)

Ảnh minh họa

Tỷ giá USD trong nước: Tỷ giá trung tâm không đổi

Tỷ giá trung tâm hôm nay (24/8) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.127 VND/USD, giữ nguyên so với mức giá ngày hôm qua.

Với biên độ 3% được qui định, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.433 - 23.821 VND/USD. Tỷ giá USD mua - bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN cũng không đổi, niêm yết ở mức 23.200 - 23.771 VND/USD.

usd3

Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng trong nước sáng 24/8 (Nguồn: PV tổng hợp)

Giá USD tại các ngân hàng trong nước không có điều chỉnh nào đầu giờ sáng hôm nay. Các ngân hàng hầu hết đã niêm yết giảm nhẹ tỷ giá USD trong cuối phiên hôm qua xuống từ 1 - 5 đồng trước bối cảnh đồng USD có thể sụt giảm trên thị trường quốc tế.

Hiện, giá mua USD tại các ngân hàng dao động từ 23.096 – 23.140 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.250 – 23.267 VND/USD. Trong số được khảo sát, giá mua USD cao nhất là 23.140 VND/USD được phổ biến ở nhiều ngân hàng, còn Eximbank vẫn là nhà băng có giá bán USD thấp nhất.

Cùng với sự ổn định của giá USD ngân hàng trong sáng nay, thị trường "chợ đen" hiện cũng chứng kiến USD được giao dịch ở mức tỷ giá như cuối ngày hôm qua là 23.195 - 23.210 VND/USD.

Tỷ giá USD thế giới suy yếu trên thị trường

Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,52% xuống 97,550 điểm vào lúc 6h45 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,58% lên 1,1142. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,26% lên 1,2282.

Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,95% lên 105,41.

Thứ Sáu (23/8), tỷ giá USD giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho các công ty của nước này tìm kiếm đối tác thay thế cho Trung Quốc sau khi Bắc Kinh áp đặt thêm thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ

Điều này khiến căng thẳng tiếp tục leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong cuộc chiến thương mại dai dẳng.

Sự kiện này đã kích hoạt đợt bán tháo USD trên thị trường khiến đồng bạc xanh giảm xuống mức đáy trong tuần so với đồng yen Nhật và đồng franc Thụy Sĩ. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ cũng giảm mạnh.

Tuy nhiên, USD đã mạnh lên so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tại thị trường nước ngoài, đạt mức đỉnh trong hai tuần là 7.132.

Trên Twitter, ông Trump đã viết rằng các công ty lớn của Mỹ được yêu cầu bắt đầu ngay lập tức việc tìm kiếm một sự thay thế cho Trung Quốc. Ông cũng yêu cầu các nhà máy sản xuất rút khỏi Trung Quốc trở về Mỹ.

Tuyên bố của ông Trump nhừm đáp trả động thái trước đó của Trung Quốc khi công bố mức thuế tăng thêm 10% đối với hàng hóa trị giá khoảng 75 tỉ đô la của Mỹ,

Marvin Loh, chiến lược gia thị trường toàn cầu cao cấp tại State Street, Boston, lo ngại rằng những bình luận mới nhất từ ông Trump về Trung Quốc sẽ đẩy Mỹ vào suy thoái.

Những bình luận của ông Trump đã làm lu mờ bài phát biểu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell về biện pháp kích thích mạnh mẽ nhằm hạn chế triển vọng đang xấu đi của nền kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo tiền đề cho việc giảm lãi suất.

Theo ông Powell, nền kinh tế Mỹ đang ở vị thế thuận lợi và Fed sẽ hành động phù hợp để giữ vững sự tăng trưởng hiện có.

Richard Franulovich, giám đốc chiến lược ngoại hối tại Westpac ở New York, cho rằng bài phát biểu trên là dấu hiệu cho những đợt hạ lãi suất tiếp theo.

Tuy nhiên, ông Trump đã tức giận vì bài phát biểu của ông Powell và nói rằng ông không chắc giữa giám đốc ngân hàng trung ương Mỹ hay lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình mới là kẻ thù chính của Mỹ.

Theo Tổng thống Mỹ, Fed đã đưa ra bài phát biểu mà không nắm được tình hình thực tế.

Trong khi đó, đồng euro đã tăng sau khi chạm mức thấp nhất trong ba tuần, theo Reuters.

Xem thêm: Giá vàng hôm nay 24/8tỷ giá Euro ngày 24/8

Dương Dương