|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Twitter không để Elon Musk câu giờ, muốn đưa nhau ra tòa càng sớm càng tốt

09:40 | 19/07/2022
Chia sẻ
"Vụ kiện công khai này gây hại cho Twitter khi mỗi ngày trôi qua, tỷ phú Elon Musk lại vi phạm. Ông Elon Musk khuếch đại tác hại này bằng cách sử dụng nền tảng của chính công ty như một cái loa để chê bai nó", luật sư của Twitter nêu quan điểm.

 (Ảnh: The Guardian).

Hôm 18/7, Twitter bày tỏ mong muốn vụ kiện với tỷ phú Elon Musk phải được tòa án Delaware đưa ra xét xử càng sớm càng tốt, không phải vào tháng 2/2023 như tỷ phú Tesla đã yêu cầu, theo Business Insider.

"Lịch xét xử sớm nhất có thể là mệnh lệnh", các luật sư của công ty truyền thông xã hội cho biết trong một tài liệu nộp tại Tòa án Tối cao Delaware.

"Vụ kiện công khai này gây hại cho Twitter khi mỗi ngày trôi qua, tỷ phú Elon Musk lại vi phạm. Ông Elon Musk khuếch đại tác hại này bằng cách sử dụng nền tảng của chính công ty như một cái loa để chê bai nó", luật sư của Twitter nêu quan điểm.

Twitter đã kiện Elon Musk sau khi ông cố gắng rút lui khỏi hợp đồng mua lại công ty truyền thông xã hội với giá 44 tỷ USD. Trong vụ kiện, Twitter yêu cầu vụ việc được đẩy nhanh tiến độ và xét xử vào tháng 9, với lý do tác động tiêu cực mà một cuộc chiến pháp lý kéo dài sẽ gây ra đối với hoạt động kinh doanh của họ.

Đáp lại, các luật sư của Elon Musk yêu cầu phiên tòa bắt đầu sớm nhất vào tháng 2/2023. Ông chủ Tesla cho biết sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để điều tra và trao đổi thông tin chính xác về số lượng tài khoản spam trên nền tảng Twitter, điều cốt lõi trong cuộc tranh chấp của ông với Twitter. 

Trong hồ sơ hôm thứ 18/7, các luật sư của Twitter đã gọi lịch trình được đề xuất của Elon Musk là  chiêu "kéo dài thời gian một cách bất hợp lý" và nói rằng những tuyên bố của vị tỷ phú về tài khoản bot là "một cách thức phụ không liên quan theo thỏa thuận, điều mà Musk muốn sử dụng để chê bai Twitter và kéo dài vụ kiện tụng này."

Luật sư của Twitter nhắc lại tầm quan trọng của một phiên tòa được diễn ra nhanh gọn. Họ cho biết: "Hàng triệu cổ phiếu Twitter giao dịch hàng ngày dưới một đám mây nghi ngờ do Elon Musk tạo ra. Không có công ty đại chúng nào có quy mô và tầm cỡ như vậy".

Ở một diễn biến khác, tờ Bloomberg đưa tin thẩm phán giám sát vụ kiện của Twitter chống lại tỷ phú Elon Musk đã cho kết quả dương tính với COVID-19. Thẩm phán Kathaleen St. J. McCormick nói rằng phiên điều trần hôm 19/7 tại Delaware về vụ việc của Twitter sẽ chuyển sang Zoom thay vì gặp trực tiếp, do bà cần phải “cách ly trong tuần này theo hướng dẫn của CDC”. Vị thẩm phán cho biết rằng các triệu chứng của bà không nghiêm trọng. 

Doanh Chính