|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tượng đài ngành du lịch Thomas Cook sụp đổ, cổ phần về tay ai?

13:08 | 24/09/2019
Chia sẻ
Những nguyên nhân cả khách quan và chủ quan khiến Thomas Cook dần trượt dài trong 10 năm qua và cuối cùng đã phải tuyên bố phá sản vào 22/9.

Công nghệ bùng nổ khiến Thomas Cook không còn là một "tượng đài" trong ngành du lịch nữa. Bên cạnh việc có nhiều đối thủ lớn cạnh tranh trực tiếp, nhiều công ty cung cấp gói dịch vụ du lịch trực tuyến cũng tấn công vào thị trường ngách để chiếm lấy thị phần.

Trong 10 năm qua, khoản nợ 2,1 tỉ USD khiến Thomas Cook không thể xoay sở để tăng vốn hoạt động. Khoản nợ đến chủ yếu từ các điều khoản trách nhiệm khi công ty thanh toán chi phí không đúng thời hạn. 

download (1)

Hướng tới thị trường mới nhưng Thomas Cook đã thất bại vì những nguyên nhân khác nhau. Ảnh: Reuters

Để trả lãi suất phát sinh trong thời gian trên, Thomas Cook buộc phải nhượng lại thị phần cho một số đối thủ cạnh tranh. Công ty hướng tới những thị trường mới hơn, thế nhưng những yếu tố khách quan lại không ủng hộ.

Trong một nỗ lực tìm kiếm thế hệ khách hàng mới, vụ đảo chính năm 2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ (thị trường tiềm năng lớn của Thomas Cook) và khí hậu nóng lên bất thường của châu Âu năm 2018 lại khiến số du khách từ Anh ra nước ngoài giảm mạnh.

Trong những tháng mùa đông ít khách, Thomas Cook vẫn phải trả tiền chi phí cố định cho các đối tác trong và ngoài nước. Trong 1,12 tỉ USD họ đã cam kết thanh toán, công ty hiện chỉ đáp ứng được 870 triệu USD, với 248 triệu USD còn lại là số tiền nợ quá hạn vẫn chưa thể giải ngân trong nhiều tháng qua.

Theo Reuters, Chủ nhật tuần trước (22/9), những người lãnh đạo của Thomas Cook đã có buổi gặp gỡ với các "chủ nợ" tại London để đưa ra lời đề nghị cuối cùng nhằm giữ lại công ty. 

Tuy nhiên, buổi gặp gỡ không đi đến một thỏa thuận chung và công ty có tuổi thọ 178 năm đã phải tuyên bố phá sản ngay hôm sau (23/9).

download

Du khách đã đặt vé của Thomas Cook được cảnh báo không ra sân bay. Ảnh: Reuters

Hiện tại, Thomas Cook buộc phải thực hiện lệnh thanh lí bắt buộc như là một phần thủ tục phá sản. Công ty sẽ sớm có thông báo về người được chỉ định đứng ra điều hành thủ tục thanh lí. Ngoài ra, đại diện của AlixPartners UK hoặc KPMG sẽ quản lí một số phần còn lại của các dự án kinh doanh.

Theo dự kiến, Fosun, con trai của chủ sở hữu công ty du lịch Med Club, sẽ trả 559 triệu USD để đổi lấy ít nhất 75% cổ phần từ dịch vụ bán tour và 25% từ hoạt động hàng không của Thomas Cook.

Trong khi đó, các ngân hàng, chủ nợ của Thomas Cook đã chuyển 559 triệu USD từ trái phiếu thành vốn chủ sở hữu, qua đó chiếm 25% dịch vụ bán tour và 75% hoạt động thương mại hàng không. 

Sự sụp đổ của Thomas Cook đem đến tin buồn cho rất nhiều các cá nhân và tổ chức. Tập đoàn du lịch Webjet của Australia công bố con số thiệt hại lên tới 30 triệu USD. Con số này đến từ việc tài trợ cho khách hàng của họ có sử dụng dịch vụ của Thomas Cook.

Tuy nhiên, việc một trong những công ty du lịch lâu đời nhất thế giới phá sản cũng đem đến tin vui cho những đối thủ cạnh tranh. Cụ thể, giá cổ phiếu của công ty du lịch TUI đã tăng 10% cùng ngày với thông tin Thomas Cook sụp đổ.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Lê Quý

Không chỉ cổ phiếu công nghệ, chuyên gia chỉ ra các nhóm ngành có thể hưởng lợi từ làn sóng AI
AI tại Việt Nam không chỉ là câu chuyện của một vài doanh nghiệp công nghệ. Theo các chuyên gia tại Gateway to Vietnam 2026 của SSI, cơ hội gần hơn có thể nằm ở tầng ứng dụng, nơi ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, khu công nghiệp, data center và điện/năng lượng đều có thể chịu tác động khi AI đi sâu vào vận hành doanh nghiệp.