|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Từng lỡ hẹn nhiều lần vì vướng mặt bằng, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất sẽ khởi công trong quý III

10:19 | 14/07/2022
Chia sẻ
Liên quan đến những vướng mắc về mặt bằng cho Dự án Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Thủ tướng yêu cầu trong tháng 7 bàn giao 16,05 ha đất quốc phòng để khởi công dự án này trong quý III năm nay.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp các dự án đang triển khai tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu ACV và UBND TP HCM tiến hành khởi công trong quý III năm 2022 sau khi nhận bàn giao mặt bằng, hoàn thành đồng bộ đưa vào khai thác, sử dụng trong tháng 9/2024. 

Trong quá trình triển khai các dự án phải bảo đảm an toàn, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục theo thẩm quyền trong thời gian nhanh nhất.

Trong tháng 7 năm 2022, Thủ tướng yêu cầu bàn giao 16,05 ha đất quốc phòng cho Dự án nhà ga hành khách T3 và khoảng 11,89 ha đất quốc phòng cho Dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình.

Về việc xử lý tài sản là 12 ụ bê tông xi măng trong phạm vi dải lăn của đường lăn W11A, Bộ Quốc phòng lập dự án và triển khai đầu tư xây dựng các ụ bê tông xi măng mới theo quy định của pháp luật (cân nhắc việc sử dụng chung cho quân sự và dân dụng, phù hợp với nhu cầu); đồng thời, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện xử lý công trình quốc phòng theo đúng quy định; nội dung này hoàn thành trong quý III năm 2022.

Bộ Quốc phòng triển khai lập dự án đầu tư xây dựng các công trình của các đơn vị quân đội bị ảnh hưởng khi bàn giao đất quốc phòng để xây dựng Nhà ga hành khách T3 và đường giao thông kết nối khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về nguồn vốn đầu tư, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng trong tháng 7 năm nay.

Hiện đơn vị thực hiện dự án là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã hoàn thiện, phê duyệt thiết kế, đấu thầu lựa chọn nhà thầu và sẵn sàng khởi công các hạng mục rà phá bom mìn, móng của công trình. 

"Lỡ hẹn" mốc khởi công nhiều lần vì chưa được bàn giao mặt bằng

Theo Bộ Giao thông vận tải, dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất có công suất 20 triệu khách/năm được Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư ngày 19/5/2020. ACV là doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư dự án với tổng mức đầu tư 10.999 tỷ đồng từ nguồn vốn hợp pháp của ACV (không sử dụng vốn ngân sách nhà nước).

Dự án có thời gian thực hiện 37 tháng từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư. Sau khi Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, ACV từng dự kiến khởi công dự án này vào tháng 10/2021, sau đó là tháng 12/2021 và kéo dài sang đến năm nay vẫn do vướng mắc về mặt bằng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 diễn ra ngày 17/6 vừa qua, ACV cho biết đã hoàn thành công tác tuyển chọn nhà thầu nhưng vướng mắc chính của dự án này là việc giao đất.

ACV đã hoàn thành toàn bộ thủ tục liên quan để khởi công chỉ chờ Bộ Quốc phòng giao đất là có để khởi công dự án, phấn đấu trong 24 tháng sẽ hoàn thành dự án này.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hạ An

Hơn 500 mã giảm, VN-Index mất mốc 1.800 điểm
Áp lực bán lan rộng trong phiên cuối tuần khiến VN-Index giảm gần 2%, đóng cửa dưới mốc 1.800 điểm. Hơn 500 cổ phiếu giảm giá, trong khi thanh khoản tăng và khối ngoại quay lại bán ròng mạnh.