|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Từ Apple đến Volkswagen, các CEO phương Tây đang lần lượt quay trở lại Trung Quốc

10:33 | 13/02/2023
Chia sẻ
Doanh nghiệp phương Tây vẫn theo đuổi cơ hội kinh doanh tại thị trường Trung Quốc mặc cho căng thẳng địa chính trị nóng trở lại.

CEO Tim Cook của Apple gặp gỡ các doanh nhân trẻ ở Bắc Kinh hồi năm 2016. (Ảnh: Apple). 

Kinh doanh giữa căng thẳng chính trị

Giới lãnh đạo cấp cao của các công ty đa quốc gia đang quay trở lại Trung Quốc sau khi nước này mở cửa lại nền kinh tế, bất chấp căng thẳng Mỹ-Trung leo thang vì vụ khinh khí cầu bị bắn rơi.

CEO Volkswagen đã đến thăm Trung Quốc từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2. CEO của Apple và Pfizer dự kiến sẽ đến đất nước tỷ dân vào tháng tới, theo nguồn tin của tờ Wall Street Journal. Chủ tịch tập đoàn Mercedes-Benz cũng có kế hoạch đến Trung Quốc.

Đối với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của họ tới Trung Quốc sau khi nước này đóng cửa biên giới suốt ba năm vì COVID-19. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, Bắc Kinh đang kỳ vọng những chuyến thăm như vậy sẽ thu hút được tiền đầu tư từ các công ty đa quốc gia.

Một số CEO coi việc đến thăm các cơ sở sản xuấtvà gặp gỡ các nhà quản lý là ưu tiên hàng đầu. Những người khác thì tìm cách gặp gỡ đối tác kinh doanh địa phương và quan chức chính phủ. Dự kiến hàng chục doanh nhân sẽ tham dự các hội thảo kinh doanh được tổ chức tại Trung Quốc trong thời gian tới.

Những chuyến thăm này cho thấy rõ giới doanh nghiệp phương Tây đang nhắm đến cơ hội làm giàu từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại bất chấp căng thẳng địa chính trị.

Nhưng nhiều người vẫn cẩn trọng và muốn biết rõ hơn về phương hướng chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Ông Michael Hart, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc, cho biết: “Mọi người đều muốn biết cơn gió chính trị sẽ thổi theo hướng nào”.

Đầu tháng này, Mỹ đã hoãn vô thời hạn chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken tới Bắc Kinh sau khi bắn hạ khinh khí cầu nghi là do thám của Trung Quốc vào ngày 4/2. Cùng ngày, Trung Quốc đã chỉ trích động thái quân sự của Mỹ. 

Tín hiệu mạnh mẽ

Trong những tuần gần đây, Trung Quốc đã phát đi thông điệp chào đón các doanh nghiệp nước ngoài. Một số công ty vẫn lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc sau khi nước này ghi nhận tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong nhiều thập kỷ vào năm 2022. 

CEO Oliver Blume của nhà sản xuất ô tô Volkswagen là một trong các nhà lãnh đạo công ty đa quốc gia đến thăm Trung Quốc sớm nhất sau khi nước này hủy bỏ hầu hết các hạn chế nhập cảnh vào đầu tháng 1. Ông ở lại Trung Quốc trong 5 ngày, gặp gỡ các đối tác liên doanh, nhân viên địa phương và các quan chức chính phủ.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất của Volkswagen và đã giúp công ty hái ra tiền trong suốt nhiều năm. Nhưng thị phần của nhà sản xuất ô tô nước Đức đã giảm gần 20% trong vòng ba năm qua khi đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ của các thương hiệu địa phương.

Ông Ralf Brandstätter, thành viên HĐQT của Volkswagen chịu trách nhiệm cho hoạt động tại Trung Quốc, viết trong thông điệp gửi đến nhân viên: “Chuyến thăm mới nhất của CEO Blume là tín hiệu rất mạnh mẽ đến các đối tác của chúng ta trong khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với công ty. Việc CEO đến đây sớm và trò chuyện cùng các đối tác cho thấy ông ấy rất coi trọng Trung Quốc”.

Một số hội nghị kinh doanh diễn ra tại Trung Quốc trong những tháng tới được kỳ vọng là sẽ thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, trong số đó có Diễn đàn Phát triển Trung Quốc - hội nghị kinh tế toàn cầu thường niên do Bắc Kinh tài trợ và được lên lịch vào cuối tháng 3.

Nguồn tin của Wall Street Journal cho biết CEO Tim Cook của Apple và CEO Albert Bourla của Pfizer đang cân nhắc tham dự Diễn đàn Phát triển Trung Quốc.

Chuyến thăm dự kiến ​​của Tim Cook sẽ diễn ra trong lúc Apple đẩy nhanh kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc sau vụ biểu tình tại nhà máy lắp ráp iPhone lớn nhất trên thế giới ở Trịnh Châu hồi tháng 11 năm ngoái.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nói rằng hiện nay, số lượng chuyến công tác đến Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch và sẽ cần thêm thời gian để tăng trở lại khi các hãng hàng không nâng công suất chuyến bay.

Giang