|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc yêu cầu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và định ra 'lằn ranh đỏ'

16:37 | 22/02/2021
Chia sẻ
Hôm 22/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden ngừng kìm hãm doanh nghiệp nước này. Ông cũng đồng thời vạch ra các "lằn ranh đỏ" của Bắc Kinh và yêu cầu Mỹ tôn trọng.
Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt nhưng định ra 'lằn ranh đỏ' - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu tại một cuộc họp báo ở New York, Mỹ năm 2019. (Ảnh: Getty Images).

Trong ba năm qua, cựu Tổng thống Donald Trump đã trừng phạt hàng chục doanh nghiệp Trung Quốc với lý do nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Gã khổng lồ Huawei là một trong những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất từ đòn đánh của Mỹ, rơi từ vị trí nhà cung cấp smartphone số 1 toàn cầu xuống xếp hạng thứ 6 vào năm ngoái.

Ông Vương cho biết Trung Quốc mong muốn Mỹ gỡ thuế quan và các lệnh trừng phạt vào doanh nghiệp, đồng thời "từ bỏ sự kìm nén phi lý lên tiến bộ công nghệ của Trung Quốc, tạo ra các điều kiện cần thiết cho sự hợp tác Trung-Mỹ".

Ông Vương cũng kêu gọi Mỹ hỗ trợ du học sinh Trung Quốc và gỡ gỏ hạn chế đối với các nhóm văn hóa và cơ quan truyền thông Trung Quốc ở Mỹ. Ông Vương phát biểu tại diễn đàn ở Bắc Kinh có chủ đề "Đưa quan hệ Trung-Mỹ trở lại con đường đúng", theo CNBC.

Căng thẳng giữa hai siêu cường hàng đầu thế giới leo thang dưới thời ông Trump. Chính quyền Trump đã tìm cách dùng thuế quan và danh sách đen nhằm giải quyết các khiếu nại từ lâu của doanh nghiệp về các yêu cầu chuyển giao công nghệ, sự thiếu vắng các biện pháp bảo vệ tài sản trí tuệ và sự thống trị của nhà nước trên thị trường Trung Quốc.

Dù Tổng thống Biden chưa tiết lộ chính xác đường đi nước bước trong thời gian tới, ông đã duy trì giọng điệu cứng rắn kể từ khi nhậm chức khoảng một tháng trước.

Trong bài phát biểu ngày 19/2, ông Biden kêu gọi các đồng minh "chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh chiến lược lâu dài với Trung Quốc".

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói rằng các thuế quan từ thời ông Trump sẽ tiếp tục được giữ nguyên và mọi thay đổi đều phụ thuộc vào việc Trung Quốc tuân thủ các cam kết thỏa thuận thương mại.

Lằn ranh đỏ

Dự kiến ông Biden sẽ đặt nặng mối quan tâm vào các vấn đề liên quan tới nhân quyền như Hong Kong, Tân Cương và Tây Tạng.

Hôm 22/2, ông Vương nhắc lại rằng những vấn đề trên là một phần của "công việc nội bộ" của Trung Quốc và rằng quan hệ với Mỹ chỉ có thể cải thiện nếu lập trường của Bắc Kinh được tôn trọng.

Cũng trong ngày 22, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ là ông Thôi Thiên Khải tuyên bố Bắc Kinh và Washington phải định ra giới hạn trong chính sách ngoại giao. Ông lưu ý các vấn đề thuộc "lằn ranh đỏ" đối với Trung Quốc bao gồm Đài Loan, Tân Cương và Tây Tạng, Reuters cho biết.

Lãnh đạo của cả hai nước vẫn cởi mở trong việc hợp tác trong một số lĩnh vực, ví dụ như giảm lượng khí thải cacbon.

Ông Vương gợi ý Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác để đối phó với đại dịch COVID-19, hỗ trợ sự phục hồi của kinh tế toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc.

Báo cáo được công bố tuần trước bởi Phòng Thương mại Mỹ và hãng tư vấn Rhodium Group cho thấy nếu Mỹ bán một nửa giá trị đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc thì nhà đầu tư Mỹ sẽ mất 25 tỷ USD tiền lãi mỗi năm. Báo cáo kêu gọi Washington thực hiện các biện pháp chính sách chọn lọc chống lại Trung Quốc thay vì những lệnh trừng phạt quy mô bao trùm.

Giang