|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc vượt Mỹ về số phái đoàn ngoại giao

10:20 | 28/11/2019
Chia sẻ
Trung Quốc đã tăng số phái đoàn ngoại giao lên 276 trong năm 2019, nhiều hơn Mỹ ba phái đoàn, theo báo cáo của Viện Lowy tại Australia.

Các tác giả tại Viện Lowy hôm nay công bố báo cáo Chỉ số Ngoại giao Toàn cầu, cho thấy Trung Quốc đã tăng nhanh chóng thứ hạng mạng lưới ngoại giao trong năm 2019 nhờ mở cơ sở ngoại giao tại những nước trước đây công nhận Đài Loan.

"Với 276 trụ sở trên toàn cầu, Trung Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ về mạng lưới ngoại giao", các tác giả cho biết trong báo cáo được công bố hai năm một lần. Mỹ và Trung Quốc có số lượng đại sứ quán bằng nhau, song Trung Quốc có 96 lãnh sự quán, trong khi Mỹ có 88.

Theo các tác giả, chính sách ngoại giao của Mỹ đã bắt đầu vào "giai đoạn lấp lửng" với việc Tổng thống Donald Trump cắt giảm ngân sách và những rắc rối trong việc duy trì các nhà ngoại giao chuyên nghiệp.

Mỹ không mở cơ sở ngoại giao mới trong hai năm qua và phải đóng cửa lãnh sự quán ở thành phố Saint Petersburg của Nga trong bối cảnh hai nước trục xuất "ăn miếng trả miếng" các nhà ngoại giao sau vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc ở Anh.

Trong khi đó, Trung Quốc có phái đoàn ngoại giao tại Burkina Faso, Cộng hòa Dominican, El Salvador, Gambia, Sao Tome và Principe, những nước từng là đồng minh của Đài Loan.

Trung Quốc vượt Mỹ về số phái đoàn ngoại giao - Ảnh 1.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra, Australia. Ảnh: ABC.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn được đánh giá là trung tâm toàn cầu của hoạt động ngoại giao, nơi quan trọng nhất để các nước đặt cơ sở ngoại giao.

Số lượng phái đoàn ngoại giao không phản ánh chính sách hiệu quả hoạt động của các nhà ngoại giao, song mang đến cái nhìn mới về xu hướng chính trị rộng hơn và cho thấy tham vọng toàn cầu của Trung Quốc.

Cam kết phát triển một "nước Anh toàn cầu" dù không phải thành viên Liên minh châu Âu (EU), Anh đã tụt xuống vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng, sau Italy, Tây Ban Nha và Brazil. Trong khi đó, Ireland và Hà Lan đã tăng cường mạng lưới ngoại giao tận dụng kinh tế và ngoại giao khi Anh rời EU.

Huyền Lê

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.