|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc mở cửa với du lịch Việt Nam, mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế có thể đạt được?

15:43 | 09/03/2023
Chia sẻ
Theo chuyên gia kinh tế Lương Hoài Nam, việc Trung Quốc mở lại cho du lịch Việt Nam, mục tiêu đón 8 triệu du khách quốc tế sẽ có cơ sở đạt được bởi trước dịch COVID-19, giai đoạn năm 2019 Việt Nam đã từng đón tới 5,8 triệu du khách Trung Quốc.

Chiều 8/3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã thông báo về việc Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2 từ 15/3.

Đây là tin vui đối với các doanh nghiệp du lịch, tuy nhiên để khai thác tốt thị trường này và đạt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế trong năm nay vẫn là một thách thức rất lớn.

Cần chuẩn bị năng lực tiếp nhận khách theo tour

Theo các chuyên gia, mặc dù Trung Quốc đã mở cửa với du lịch Việt Nam song đây chỉ là mở cửa theo đoàn, đón khách charter chứ không phải mở cửa hoàn toàn nên sẽ chỉ có các doanh nghiệp đón khách đoàn được hưởng lợi.

Thứ hai, do Trung Quốc đã thí điểm đợt 1 mở cửa cho 20 quốc gia nên nhu cầu đi du lịch của người dân bị nén lại trong hai năm COVID-19 đã một phần được giải toả. Việt Nam nằm trong nhóm thí điểm đợt 2 nên không được hưởng lợi như các quốc gia lân cận được mở cửa đợt 1.

Chính vì vậy, Việt Nam càng phải làm tốt khâu đón tiếp khách. Khách đi charter thì không gặp nhiều rào cản thủ tục nhưng đòi hỏi năng lực tiếp nhận của các đơn vị nước sở tại.

"Cần làm tốt từ khâu đón khách, tiếp nhận, điều phối tại sân bay đến hệ thống xuất nhập cảnh, y tế dự phòng, hệ thống khách sạn, nhà hàng,...để tránh cạnh tranh quá mức hoặc biến tướng thành "tour 0 đồng", ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel Airlines nhìn nhận.

 Đồ hoạ. Hạ An.

Còn theo chuyên gia Lương Hoài Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch (TAB), Trung Quốc là nguồn khách không thể thay thế, vì vậy việc được mở cửa trở lại dù sớm hay muộn cũng là tin vui đối với ngành du lịch nước nhà.

Dẫn lại số liệu năm 2019, thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19, Việt Nam đón tới 5,8 triệu du khách Trung Quốc, chiếm 1/3 tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Số khách này mang lại doanh thu hơn 5 tỷ USD cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, chưa tính doanh thu vé máy bay, lệ phí sân bay, bán hàng cho khách du lịch Trung Quốc.

Vì vậy, với việc Trung Quốc mở lại cho du lịch Việt Nam, mục tiêu đón 8 triệu du khách quốc tế sẽ có cơ sở đạt được. Giả sử cả hai đợt mở thí điểm này, Trung Quốc cho phép tổ chức khách du lịch theo đoàn đến 21 - 22 nước thì rõ ràng thị trường vẫn còn rất mênh mông.

"Thị trường khai thác quá rộng lớn, vấn đề là sức 'đào' của ta đến đâu thôi", TS Lương Hoài Nam đánh giá. Nguyên nhân là do Trung Quốc là thị trường tương đối dễ khai thác bởi nhu cầu du lịch biển và vị trí rất phù hợp với Việt Nam.

Ngoài ra, việc mở cửa lại các tour theo đoàn đã được các doanh nghiệp Việt Nam và phía Trung Quốc chuẩn bị sẵn, chỉ chờ được nhà chức trách cho phép.

Việt Nam có thể đón đến 4,5 triệu khách du lịch Trung Quốc

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019 từ một số thị trường trọng điểm. (Nguồn: Báo cáo Du lịch Việt Nam 2019).

Theo báo cáo từ Ngân hàng HSBC, Việt Nam có thể đón từ 3-4,5 triệu lượt khách Trung Quốc trong năm 2023, tương đương khả năng phục hồi 50-80% so với trước đại dịch.

"Với tỷ lệ khách du lịch Trung Quốc không nhỏ (30%), Việt Nam có thể cũng sẽ là một nước hưởng lợi lớn trong khu vực, chỉ sau Thái Lan, khi tiếp nhận “cú hích” từ sự quay trở lại của khách du lịch Trung Quốc", báo cáo của HSBC phân tích.

Chỉ tính riêng trong tháng 2, Việt Nam đón khoảng 933.000 lượt khách nước ngoài, mức cao nhất kể từ đầu dịch COVID-19 tới nay. Trong tổng số khách du lịch nước ngoài, lượng khách tới từ Trung Quốc đại lục là 55.000 lượt trong bối cảnh Chính phủ nước này vẫn dừng các hoạt động du lịch theo đoàn tới Việt Nam.

Sắp tới, Trung Quốc có kỳ nghỉ lễ Quốc tế lao động 1/5 khá dài nên các công ty du lịch kỳ vọng đây là sẽ thời điểm bùng nổ khách du lịch Trung Quốc sau khi Chính phủ thức thức cho mở cửa với thị trường du lịch Việt Nam.

Hạ An