|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc: Lượng thịt nhập khẩu tăng gần 70% trong 2 tháng

20:59 | 04/04/2020
Chia sẻ
Số liệu chính thức từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho hay lượng thịt nhập khẩu của nước này đã tăng mạnh trong hai tháng đầu năm nay để đáp ứng nhu cầu trong nước gia tăng.
Trung Quốc: Lượng thịt nhập khẩu tăng gần 70% trong 2 tháng - Ảnh 1.

Lượng thịt nhập khẩu của Trung Quốc tăng gần 70% trong hai tháng đầu năm. Ảnh minh họa: Võ Dung-TTXVN

Cụ thể, lượng thịt nhập khẩu đã tăng 69,6% trong tháng Một và tháng Hai so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,25 triệu tấn. Trong đó, lượng thịt lợn và lòng lợn nhập khẩu đã tăng đến 98,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 720.000 tấn.

Số liệu còn cho thấy từ đầu năm nay đến ngày 24/3, Trung Quốc đã cấp phép cho 997 công ty thịt mới, trong đó có 450 công ty sản xuất thịt lợn. 

Gần đây, Trung Quốc cũng đã ban hành thông tư về việc hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân sản xuất thịt lợn và phát triển các ngành liên quan để đảm bảo nguồn cung thị trường.

Các dữ liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc cho thấy quốc gia này đã phân bổ hơn 17,1 tỷ nhân dân tệ (2,44 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 9/2019-1/2020 để hỗ trợ ngành sản xuất thịt lợn. 

Năm 2019, ngành này đã chịu thiệt hại nghiêm trọng do dịch tả lợn châu Phi hoành hành, khiến quy mô đàn lợn nuôi trong nước giảm hơn 40%.

Dịch tả lợn châu Phi đã làm Trung Quốc thiệt hại khoảng 1/3 tổng số đàn lợn ở các trại chăn nuôi của nước này, khiến thị trường thịt lợn chao đảo. 

Theo số liệu của Chính phủ Trung Quốc, cuối năm ngoái, có thời điểm giá thịt lợn tại nước này đã tăng lên mức kỷ lục, đẩy tỷ lệ lạm phát gần chạm mức cao trong tám năm. 

Chính phủ đã buộc phải mở kho thịt đông lạnh dự trữ để đảm bảo nguồn cung cho dịp tết Nguyên Đán cuối tháng 1/2020 vừa qua, với số lượng lên tới 40.000 tấn.

Trung Quốc là nước tiêu thụ thịt lợn nhiều nhất thế giới. Nhu cầu thịt lợn tại nước này đặc biệt cao trong hai tháng đầu năm vì dịp Tết Nguyên Đán thường rơi vào khoảng thời gian này.

Khánh Ly

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.