|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Trung Quốc lo ngại sự hồi sinh mạnh mẽ của hoạt động tài chính ngầm

11:07 | 17/08/2020
Chia sẻ
Khi nền kinh tế suy yếu bởi dịch bệnh, các nhà chức trách Trung Quốc lo ngại hoạt động tài chính ngầm có thể quay trở lại.
Cơ quan quản lí cảnh báo Trung Quốc cần đề phòng trước sự trở lại của hoạt động tài chính ngầm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Hôm 16/8, người đứng đầu Cơ quan quản lí Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc cảnh báo rằng quốc gia này cần đề phòng trước sự phục hồi của lĩnh vực tài chính ngầm, đồng thời cần phải xử lí càng sớm càng tốt các khoản nợ xấu để đảm bảo hoạt động cho các tổ chức tài chính, theo CNBC.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã kiểm soát chặt chẽ hoạt động tài chính ngầm do lo ngại hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro với nhiều khoản cho vay phức tạp, khó kiểm soát. 

Khi nền kinh tế suy yếu khiến áp lực đặt lên các doanh nghiệp và cá nhân, các hoạt động tài chính bất hợp pháp này có thể tăng mạnh.

Theo ông Quách Thụ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Quản lí Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc, sau sự bùng phát của dịch COVID-19 trong năm nay, hoạt động tài chính ngầm có thể quay trở lại dưới những hình thức phức tạp.

"Chỉ một chút nới lỏng các qui định có thể dẫn đến sự hồi sinh hoàn toàn của các hoạt động này, và tất cả những nỗ lực trước đó sẽ trở nên lãng phí", ông nói.

Vị lãnh đạo này cho rằng do ảnh hưởng từ dịch bệnh, nợ xấu và tỉ lệ đòn bẩy tài chính sẽ tăng đáng kể trong năm nay tại Trung Quốc. Sau đại dịch lần này, chắc chắn chất lượng tài sản sẽ giảm sút và tác động của độ trễ sẽ dẫn đến việc phân loại tài sản hiện nay chưa phản ánh chính xác rủi ro thực tế.

Theo ông, các tổ chức tài chính nên xử lí các khoản nợ xấu càng sớm càng tốt, việc che đậy các khoản nợ xấu sẽ chỉ mang lại hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, Trung Quốc cũng nên thực hiện các biện pháp có mục tiêu trong việc đối phó với các định chế với mức độ rủi ro khác nhau.

Bên cạnh đó, ông Quách cảnh báo rằng các yếu tố bên ngoài quốc gia cũng có thể đe dọa an ninh tài chính. Hợp tác quốc tế trong thời điểm hiện tại không phải là lí tưởng. Việc Mỹ áp đặt lên một số công ty, bao gồm cả các công ty Trung Quốc khiến sự phục hồi kinh tế toàn cầu càng thêm không chắc chắn và phá vỡ sự ổn định và an ninh tài chính.

Lê Huy

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.