|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc đã ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với 29 quốc gia và khu vực

00:45 | 28/03/2024
Chia sẻ
Theo Thống đốc Phan Công Thắng, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, tức ngân hàng trung ương) sẽ tăng cường thực hiện hoán đổi tiền tệ và hợp tác về tiền tệ với các nền kinh tế châu Á khác, nhằm duy trì sự ổn định tài chính khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao ngày 27/3, ông Phan Công Thắng nhấn mạnh, hoán đổi tiền tệ song phương sẽ góp phần tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư. Đây là công cụ bổ sung hữu ích của mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu.

Ông nói: “Hoán đổi tiền tệ song phương có thể cung cấp hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp trong thời kỳ thị trường tài chính quốc tế nhiều biến động và xuất hiện các cuộc khủng hoảng ngân hàng ở một số quốc gia”.

Nhà lãnh đạo PBoC chia sẻ, cơ quan này đã ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương với các ngân hàng trung ương và cơ quan tiền tệ của 29 quốc gia và khu vực, với tổng quy mô là 4 triệu tỷ nhân dân tệ (tương đương 553,49 tỷ USD).

Tuy nhiên, ông khuyến nghị các nước châu Á cần thúc đẩy cải cách hạn ngạch và cổ phần biểu quyết của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hơn nữa, để tăng cường khả năng cải thiện các thị trường mới nổi.

Ông nói thêm: “Việc hoán đổi tiền tệ song phương giữa Trung Quốc với một số quốc gia được lựa chọn cũng là một phần quan trọng thuộc gói cứu quốc tế do IMF dẫn đầu”.

Hãng tin Reuters năm 2023 đưa tin Argentina đã lên kế hoạch sử dụng vài tỷ USD số tiền giải ngân từ gói hỗ trợ của IMF để trả một phần nợ trong gói vay Trung Quốc thông qua hợp đồng hoán đổi tiền tệ./.
 

Diệu Linh (Theo Reuters)