|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Trung Quốc chuyển mình từ 'made in China' sang 'created in China'

11:17 | 18/11/2016
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump muốn xử lý cụm “made in China”, đem việc làm về Mỹ. Song Công xưởng thế giới hiện chủ động dốc tiền cho nghiên cứu - phát triển (R&D) để trở thành nhà sáng tạo trên thế giới.

Theo Bloomberg, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong chi tiêu cho R&D vào năm 2020 trên cơ sở sức mua tương đương. Đây là ý kiến của giới phân tích thuộc ngân hàng Credit Suisse. Điều này sẽ giúp Đại lục chuyển hướng từ tăng trưởng nhờ đầu tư sang tăng trưởng nhờ khối lượng tri thức giữa cảnh lực lượng lao động ngày càng thu hẹp.

Chi tiêu R&D của Trung Quốc trong năm 2015 là 1.400 tỉ nhân dân tệ, tương đương 205 tỉ USD - hơn gấp hai lần so với số liệu của năm 2009. Là một phần của tổng sản phẩm quốc nội, chi tiêu R&D tăng từ 1,7% cách đây sáu năm lên 2,1%. Trong quá trình này, Đại lục bỏ xa các nước khác trong việc phát triển công nghệ, người đứng đầu nghiên cứu kinh tế vĩ mô Trung Quốc Vincent Chan tại Credit Suisse cho biết.

“Trung Quốc chuyển mình từ một nhà lắp ráp và sản xuất nhiều cái tên đi đầu thế giới trong lĩnh vực này”, ông Chan cho hay.

Theo Credit Suisse, nghiên cứu di truyền học và tế bào, internet, phương tiện dùng năng lượng mới, dữ liệu lớn và trí thông minh nhân tạo là các ngành mà Trung Quốc sẽ đóng vai trò hàng đầu thế giới. Tình hình này kéo cao triển vọng cho rằng trong tương lai không xa, các công ty Mỹ mới là bên phải tìm cách cạnh tranh với đổi mới đến từ Đại lục chứ không phải là ngược lại.

Thu Thảo

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?