|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc cho phép nhập khẩu gia cầm sống từ Mỹ

19:03 | 17/02/2020
Chia sẻ
Bắc Kinh đã thông qua việc nhập khẩu toàn bộ sản phẩm gia cầm từ Mỹ, gồm cả gà giống, theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc.

Trung Quốc đã cấm toàn bộ giao dịch sản phẩm gia cầm có nguồn gốc Mỹ kể từ năm 2015 vì sự búng phát của cúm gia cầm tại quốc gia Bắc Mỹ. 

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã gỡ lệnh cấm nhập khẩu đối với thịt gia cầm vào tháng 11/2019, động thái được xem là sự nhượng bộ đối với Mỹ trước khi đi đến một thoả thuận với Washington. 

Thông báo mới cũng sẽ cho phép nhập khẩu gia cầm sống, theo đó mang lại lợi ích cho các công ty như Aviagen và Cobb-Vantress, cả hai đuề có trụ sở tại Mỹ và là những nhà sản xuất gia cầm lớn nhất thế giới, ông Li Jinghiu của Hiệp hội Gia cầm Trung Quốc, nhận định.

Theo Reuters, nhập khẩu gia cầm sống từ Mỹ trị giá 38,7 triệu USD trong năm 2013, ít hơn so với các sản phẩm khác như chân gà. 

Trung Quốc là nhà sản xuất gia cầm lớn thứ hai thế giới và đã gia tăng sản lượng để đáp ứng sự thiếu hụt trầm trọng về thịt sau khi dịch tả heo châu Phi tàn phá đàn heo trên cả nước. 

Tuy nhiên, giá gia cầm đã giảm trong những tuần gần đây vì những biện pháp được chính quyền Bắc Kinh triển khai để giải quyết sự bùng phát của virus corona - bệnh dịch đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng. 

Các hạn chế về vận chuyển gia súc, gia cầm và kéo dài kì nghỉ tại nhiều khu vực đã làm tê liệt chuỗi cung ứng, khiến người chăn nuôi tồn đọng lượng lớn gà và trứng, đồng thời làm giảm nhu cầu vì các nhà hàng, nhà ăn tiếp tục đóng cửa. 

Những container chân gà đông lạnh từ Mỹ cũng rơi vào tình trạng bế tắc dịch vụ hậu cần, với nhiều tàu đã chuyển hướng từ Trung Quốc sang các cảng khác vì thiếu không gian chứ hàng bổ sung. 



Lyly Cao