|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc chi hơn một tỷ USD mua rau quả Việt trong tháng 9

20:40 | 15/10/2025
Chia sẻ
Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, đạt gần 1,1 tỷ USD trong tháng 9 - mức cao nhất theo tháng từ trước đến nay, theo Cục Hải quan.

So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu tháng 9 tăng 50%. Lũy kế 9 tháng, Trung Quốc đã chi hơn 3,8 tỷ USD để mua rau quả Việt, tăng 2% so với năm 2024 và chiếm gần 60% tổng kim ngạch toàn ngành.

Động lực chính đến từ sầu riêng, với doanh thu ước đạt 2,5-2,6 tỷ USD trong 9 tháng, chiếm hơn một nửa giá trị xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc. Cùng với chuối, xoài, mít, dừa và các sản phẩm chế biến, nhóm này tiếp tục là trụ cột tăng trưởng của ngành.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), cho biết kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt một tỷ USD mỗi tháng - cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm qua của ngành. Riêng sầu riêng đã chiếm khoảng 800 triệu USD trong số này. Ông nhận định, Trung Quốc là thị trường tiềm năng nhưng đòi hỏi cao về truy xuất nguồn gốc, chất lượng và bao bì, buộc doanh nghiệp Việt phải không ngừng cải tiến nếu muốn duy trì vị thế.

Thu hoạch sầu riêng nghịch vụ tại thị xã Cai Lậy, Tiền Giang. Ảnh: Hoàng Nam

Không chỉ trái cây tươi, ngày càng nhiều sản phẩm đông lạnh và chế biến của Việt Nam được Trung Quốc cấp phép nhập khẩu, giúp kim ngạch những tháng cuối năm dự báo tiếp tục tăng. Vinafruit ước tính riêng thị trường này có thể mang về 5,5 tỷ USD trong năm nay, vượt xa mức 4,63 tỷ USD của 2024.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết hoạt động thông quan hiện thuận lợi hơn, thời gian kiểm tra rút ngắn đáng kể. Từ tháng 10 trở đi, sầu riêng bước vào giai đoạn cao điểm, khi Việt Nam vẫn có nguồn cung trái vụ trong tháng 11-12, thời điểm các nước khác gần như hết hàng, giúp giá duy trì ở mức cao.

Ngoài sầu riêng, nhiều loại trái cây khác cũng hưởng lợi từ khí hậu nhiệt đới và hệ thống logistics kết nối trực tiếp với Trung Quốc qua đường bộ, đường sắt và cảng biển, giúp giảm chi phí và thời gian vận chuyển.

Từ đầu năm, trước yêu cầu kỹ thuật khắt khe hơn của Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp Việt đã đầu tư vào vùng trồng, kho lạnh, dây chuyền đóng gói và xây dựng thương hiệu riêng. Nhờ đó, xuất khẩu không chỉ phục hồi mạnh mà còn hướng đến phát triển bền vững.

Trong nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định 3015, thiết lập quy trình kiểm soát riêng cho sầu riêng - được xem là tiền lệ quan trọng để mở rộng thêm các mặt hàng nông sản khác sang Trung Quốc.

Với nhu cầu nhập khẩu tăng và sự phục hồi của các thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, ngành rau quả được kỳ vọng lập kỷ lục mới, hướng tới mốc 8 tỷ USD xuất khẩu trong năm nay.

 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Thi Hà

'Ông lớn' ngân hàng muốn huy động 16.000 tỷ đồng từ trái phiếu để cho vay bất động sản, dự án PPP
VietinBank dự kiến sử dụng 8.000 tỷ trong số tiền thu về để cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và số còn lại là dành cho lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).