|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc cấp phép xuất khẩu cho thêm 18 nhà máy xay xát gạo Campuchia

20:28 | 10/12/2019
Chia sẻ
Hôm 6/12, Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh cho biết Trung Quốc đã cho phép thêm 18 nhà máy Campuchia xuất khẩu gạo vào quốc gia châu Á, nâng tổng số nhà máy được phép tiếp cận thị trường lớn nhất thế giới lên 44.

Các nhà xuất khẩu gạo bổ sung sẽ giúp Campuchia đạt được hạn ngạch 400.000 tấn gạo xuất sang Trung Quốc bắt đầu vào năm tới.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF) Chan Sokematng cho biết quyết định của Trung Quốc được đưa ra sau đề xuất của CRF nhằm tăng công suất sản xuất lúa gạo của quốc gia Đông Nam Á để cung cấp cho thị trường Trung Quốc.

Hồi tháng 1, ông cho hay Campuchia sẽ bắt đầu thực hiện các biện pháp để hoàn thành hạn ngạch gạo xuất sang Trung Quốc.

"Đây là một tín hiệu tích cực tiếp tục thúc đẩy năng lực cạnh tranh của Campuchia, với sản lượng cũng tăng", ông Sokheang nói.

Chia sẻ với Phnom Penh Post hôm 9/12, ông Heng Pheng, Giám đốc điều hành của công ty xuất khẩu gạo Thmor Korl có trụ sở tại tỉnh Battambang, cho biết Trung Quốc là một thị trường tiềm năng lớn cho xuất khẩu gạo của Campuchia.

Thmor Korl đã xuất khẩu khoảng 2.000 tấn gạo sang Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm nay, ông Heng nói.

Việc tăng số lượng các nhà máy xay xát gạo sẽ giúp thúc đẩy khối lượng xuất khẩu gạo sang Trung Quốc, và cũng sẽ giúp đáp ứng hạn ngạch xuất khẩu 400.000 tấn của Trung Quốc.

Hôm 3/12, nhà xuất khẩu gạo Mekong Oryza Trading đã kí một biên bản ghi nhớ xuất khẩu ba năm (MoU) với các công ty từ Hong Kong và Nam Phi.

Giám đốc điều hành của Mekong Oryza Trading, ông Hun Lak cho hay công ty có kế hoạch xuất khẩu 100.000 tấn gạo sang Trung Quốc, Nam Phi và châu Âu trong suốt thời gian đã kí kết.

"Chúng tôi sẽ tìm thêm nhiều thị trường mới bên cạnh Trung Quốc và đa dạng hóa xuất khẩu để xây dựng khả năng cạnh tranh", ông Lak nói.

Theo một báo cáo chính thức, trong 11 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo ra thị trường quốc tế đạt 514.149 tấn, tăng 3,4% so với cùng kì năm ngoái là 497.240 tấn.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Campuchia trong 11 tháng đầu năm nay, với 195.242 tấn. Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu 174.397 tấn và khu vực ASEAN 69.239 tấn. Phần còn lại được xuất khẩu sang châu Phi và thị trường khác.

Lyly Cao