|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc bất ngờ giảm mạnh lãi suất cho vay trung hạn

11:35 | 25/07/2024
Chia sẻ
Ngân hàng trung ương Trung Quốc có vẻ đang khẩn trương kích thích nền kinh tế sau khi tốc độ tăng trưởng GDP quý II không được như kỳ vọng.

Tòa nhà Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg). 

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa bất ngờ hạ lãi suất các khoản vay chính sách kỳ hạn một năm với mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020.

Vài ngày trước đó, PBoC cũng giảm một loại lãi suất ngắn hạn quan trọng. Loạt động thái này báo hiệu các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang tăng cường hỗ trợ cho nền kinh tế.

Theo thông báo ngày 25/7, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã hạ lãi suất cho vay trung hạn (MLF) 20 điểm cơ bản, xuống còn 2,3%. Đây là lần cắt giảm đầu tiên của PBoC đối với loại lãi suất này trong gần một năm qua.

Vào ngày 22/7, lãi suất repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày cũng được PBoC giảm 10 điểm cơ bản. Gần đây, PBoC đã hạ thấp vai trò của lãi suất MLF và chú trọng nhiều hơn đến lãi suất ngắn hạn để điều hướng thị trường. Sự thay đổi đó giúp PBoC trở nên giống với các ngân hàng trung ương khác hơn.

Bà Lynn Song, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ING Bank, đánh giá: “Về cơ bản, PBoC đang...nới lỏng chính sách tiền tệ. Đợt nới lỏng mới nhất được khởi đầu với lãi suất repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày. Đây có thể là tín hiệu cho thấy trong tương lai nó sẽ trở thành lãi suất chính sách chủ chốt của PBoC”.

Giá hợp đồng tương lai trái phiếu Trung Quốc và đồng nhân dân tệ đều lên cao hơn sau bước đi mới nhất của PBoC, nhưng mức tăng khá khiêm tốn.

 

Chuỗi cắt giảm lãi suất của PBoC cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang cố gắng để mau chóng hỗ trợ nền kinh tế. Trung Quốc ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP quý II thấp hơn dự kiến trong bối cảnh sự giảm sút của tiêu dùng lấn át tác động tích cực từ hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ.

Kể từ cuối năm ngoái, PBoC đã hạn chế giảm lãi suất nhằm cố gắng duy trì tỷ giá nhân dân tệ ổn định. Bà Chang Shu, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á của Bloomberg Economics, bình luận rằng PBoC đang tận dụng sự suy yếu của đồng USD trong thời gian gần đây để nới lỏng chính sách tiền tệ.

Thông báo ngày 25/7 được đưa ra khá bất ngờ bởi PBoC thường tiến hành các hoạt động MLF vào giữa tháng. Thêm nữa, PBoC đã hút ròng ba tỷ nhân dân tệ thông qua cơ sở này vào đầu tháng 7.

Ông Frances Cheung, chuyên gia tại ngân hàng Oversea-Chinese Banking, nhận xét: “Lãi suất MLF được hạ khi không có khoản vay trung hạn nào sắp đáo hạn, cho thấy PBoC muốn phát đi tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ tới thị trường. Mức giảm của lãi suất MLF lớn hơn lãi suất repo đảo ngược 7 ngày, chủ yếu là bởi ngay từ đầu lãi suất MLF đã ở mức cao”.

Cũng trong ngày 25/7, Bloomberg đưa tin các ngân hàng lớn nhất nhà nước Trung Quốc đã hạ lãi suất một số loại tiền gửi để giảm bớt áp lực lên biên lợi nhuận. Trước đó các nhà băng này đã điều chỉnh lãi vay cho phù hợp với quyết định giảm lãi suất cho vay tiêu chuẩn của PBoC vào ngày 22/7.

Giang

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.