|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Transerco từng bán phần vốn tại khách sạn Nikko thu về gần 60 tỉ đồng

18:15 | 16/09/2019
Chia sẻ
Khách sạn Nikko được đổi tên thành Hotel du Parc Hanoi hồi đầu năm nay, là một trong những khách sạn 5 sao vị trí đắc địa nhất Thủ đô.

Đầu năm 2019, địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện thêm một khách sạn 5 sao mang tên Hotel du Parc Hanoi, được đổi tên từ khách sạn Nikko.

Hotel du Parc Hanoi được đánh giá là một trong những khách sạn 5 sao có vị trí đắc địa nhất Thủ đô, nằm ngay trên ngã ba Trần Nhân Tông - Lê Duẩn, không xa so với ga đường sắt Hà Nội. 

hotel-exterior

Khách sạn Hotel du Parc Hanoi tiền thân là khách sạn Nikko

Chủ sở hữu của khách sạn này hiện là Công ty TNHH KCC Hanoi Plaza, công ty 100% vốn ngoại. Ba người đại diện pháp luật của KCC Hanoi Plaza là ông Takahiro Kitano (Tổng giám đốc), ông Hironori Suzuki và ông Masakatsu Kobayashi (Phó Tổng giám đốc) đều mang quốc tịch Nhật Bản. 

Theo tìm hiểu, Hotel du Parc Hanoi trở thành khách sạn 100% vốn nước ngoài kể từ thời điểm tháng 6/2018, khi khách sạn này giảm vốn điều lệ đăng ký từ 739 tỉ đồng xuống còn 279 tỉ đồng. 

Trước đó 40% khách sạn này thuộc về một doanh nghiệp Việt Nam - Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), 60% còn lại là của các đối tác Nhật Bản. 

Thương vụ thoái vốn của Transerco tại khách sạn Nikko thời điểm đó tỏ ra khá im hơi lặng tiếng, và đến thời điểm hiện tại có lẽ không nhiều người hay biết thông tin này. 

Báo cáo tài chính năm 2017 của Transerco cho thấy giá gốc mà doanh nghiệp của Hà Nội đã đầu tư vào khách sạn là hơn 38 tỉ đồng. Nhưng toàn bộ số tiền này đã được Transerco trích lập dự phòng, và điều này phản ánh đây là một liên doanh không hề hiệu quả. 

Và cũng tại báo cáo tài chính năm 2017 của Transerco, xuất hiện khoản mục phải trả các đơn vị khác ghi "Thoái vốn Công ty Liên doanh Sakura Hà Nội Plaza" giá trị gần 56 tỉ đồng. Đây nhiều khả năng chính là giá trị chuyển nhượng phần vốn của Transerco tại khách sạn Nikko. 

Đông A