|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

tranh chấp điều hành ở cà phê Trung Nguyên

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo công bố đơn yêu cầu khởi tố hành vi giả mạo tài liệu, chứng cứ ở Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo công bố đơn yêu cầu khởi tố hành vi giả mạo tài liệu, chứng cứ ở Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên

Doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo thông báo bà đã gửi đơn tới Chánh án Tòa án tỉnh Bình Dương và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương
Kinh doanh -16:18 | 03/07/2019
Bà Diệp Thảo đòi quyền đại diện công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên

Bà Diệp Thảo đòi quyền đại diện công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên

Bà Thảo yêu cầu tòa hủy quyết định đã bãi nhiệm tư cách của bà - người đại diện theo pháp luật, vì cho là trái luật.
Kinh doanh -16:26 | 02/07/2019
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan và câu chuyện về Đặng Lê Nguyên Vũ

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan và câu chuyện về Đặng Lê Nguyên Vũ

Ở quan điểm của một chuyên gia kinh tế, bà Phạm Chi Lan khẳng định, Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn đang là một doanh nhân thành công, cống hiến rất nhiều cho xã hội và luôn là nhân vật đầy cảm hứng về khởi nghiệp cho thanh niên Việt Nam.
Kinh doanh -14:34 | 01/04/2018
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ thắng kiện vợ

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ thắng kiện vợ

HĐXX nhận định vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ là cổ đông đồng sáng lập Công ty Trung Nguyên, có 30% cổ đông tại đây nhưng chiếm giữ con dấu và giấy chứng nhận là hành vi trái luật.
Doanh nghiệp -16:34 | 21/03/2018
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ yêu cầu hoãn phiên tòa vụ tranh chấp điều hành tại Cà phê Trung Nguyên

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ yêu cầu hoãn phiên tòa vụ tranh chấp điều hành tại Cà phê Trung Nguyên

Tại phiên tòa phúc thẩm, phía bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã có đơn yêu cầu hoãn phiên tòa.
Doanh nghiệp -15:56 | 07/02/2018

tranh chấp điều hành ở cà phê Trung Nguyên

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.