|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Trang phim khiêu dâm hàng đầu thế giới tài trợ triển lãm nghệ thuật để quảng bá hình ảnh

08:28 | 13/09/2019
Chia sẻ
Pornhub, trang phim khiêu dâm số một thế giới với 33,5 tỉ lượt xem năm 2018, vừa mở chiến dịch truyền thông mới với việc tài trợ cho buổi triển lãm nghệ thuật tại Los Angeles.

Khoảng cách về nghệ thuật và khiêu dâm luôn rất mong manh. Và khoảng cách mong manh đó có thể sẽ biến mất khi phòng trưng bày Maccarone tại thành phố Los Angeles, Mỹ vừa kí hợp tác với Pornhub để tổ chức một buổi triển lãm về tình dục kéo dài từ 21/9 tới 23/9, theo Bloomberg.

Phòng trưng bày Maccarone là nơi triển lãm nghệ thuật đương đại với những tác phẩm của Bjarne Melgaard và Jim Carey.  Trong khi đó Pornhub là một website khiêu dâm với 120 triệu người truy cập mỗi ngày. Tính riêng năm 2018, Pornhub chạm mốc 33,5 tỉ lượt xem.

"Chúng tôi đã và đang cố gắng đa dạng hóa các phương thức truyền thông", phó chủ tịch Pornhub, ông Corey Price. Trước đó, trang phim khiêu dâm từng tổ chức một buổi triển lãm ở Bảo tàng Tình Dục tại New York với tên gọi: "Nguồn gốc của phim khiêu dâm".

Ngoài ra, Corey cho rằng khâu quảng bá thương hiệu Pornhub theo mô hình mới là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, Pornhub sẽ không đổ tiền tài trợ cho một sự kiện nghệ thuật ngẫu nhiên. Thay vào đó, họ sẽ chú trong các buổi trình diện nghệ thuật về tình dục. 

Quyền lợi của Pornhub và Maccarone

Chuyện một trang web khiêu dâm tài trợ cho một buổi triển lãm nghệ thuật tình dục không hiếm. Về phía nhà tài trợ, mọi chuyện rất đơn giản khi họ có thể quảng bá hình ảnh.

maccarone-social

Michele Macarone tổ chức buổi triển lãm. Ảnh: Bloomberg

Tuy nhiên, về phía nhà tổ chức, họ sẽ vấp phải những vấn đề phức tạp, mà cụ thể là việc ranh giới mong manh sẽ khiến nhiều người hiểu sai về mục đích triển lãm.

Michele Maccarone, người sở hữu phòng trưng bày Maccarone, lại không nghĩ vậy. Một buổi triển lãm về tình dục hoàn toàn phù hợp với phong cách của cô. Trước đó, Michele cũng từng tổ chức buổi triển lãm về nữ quyền năm 2016.

"Nghệ thuật phải phù hợp vào thị hiếu và tôi muốn buổi triển lãm của tôi trình diễn lịch sử về tình dục, đặc biệt là lịch sử tình dục nữ giới. Đó là niềm đam mê của tôi", Michele nhấn mạnh.

Thỏa thuận giữa Michele và Pornhub cho phép đơn vị tổ chức có quyền lựa chọn người mẫu. Pornhub sẽ tài trợ cho khâu sản xuất và lắp đặt, với mức can thiệp tối thiểu từ trang web khiêu dâm tới nội dung buổi triển lãm.

Theo Michele, khâu sản xuất và thuê người mẫu vô cùng tốn kém và cô không thể tự làm. Năm ngoái, Michele đã buộc phải đóng cửa phòng triển lãm tại New York vì vấn đề tài chính. Ngoài ra số nghệ sĩ kí hợp đồng dài hạn với Maccarone cũng giảm xuống chỉ còn 10%. 

Tính thương mại của triển lãm

Theo lời Michele, buổi triển lãm sẽ mang tính chất thương mại. Cụ thể, khán giả tới xem có thể bỏ tiền để mua về những tác phẩm mà họ thích.

download

Karen Finley sẽ vẽ trực tiếp những tin nhắn sexting của khán giả tại buổi triển lãm. Ảnh: Latimes

Với mục đích phục vụ số đông, những tác phẩm trưng bày ở Maccarone sẽ vô cùng đa dạng và trải dài trên các phân khúc khác nhau về giá. Đó có thể là một bức ảnh cổ trị giá 500 USD hoặc một bức tranh được ghép một cách phức tạp từ sơn, polyme và lông thú với giá 80.000 USD.

Ngoài ra, ban tổ chức có một phần biểu diễn đặc biệt gắn với thương hiệu của nữ họa sĩ Karen Finley mang tên "Sext Me If You Can". 

Khán giả sẽ có 10 phút để gửi những tin nhắn, bức hình mang nội dung về tình dục tại chỗ cho Karen. Nữ họa sĩ đó sẽ vẽ lại tin nhắn đó tại chỗ và biến chúng thành một phần của buổi triển lãm.

Michele kì vọng vào buổi triển lãm này sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng. Ngoài ra, cô cũng không quá để tâm vào những lời chỉ trích hướng tới bản thân.

"Với tôi, đây là một trong những công việc truyền cảm hứng tốt nhất trong sự nghiệp. Nghệ thuật vốn là vậy, là tất cả những việc đang xảy ra", Michele kết luận.


Lê Quý