Bức tranh chung với nhiều gam màu tươi sáng của thị trường trái phiếu Việt Nam năm 2016 đã phần nào phản ánh được bước phát triển nhảy vọt của thị trường này.
Lượng trái phiếu trên có kỳ hạn 7 năm, trả lãi sau, định kỳ 1 lần/năm với lãi suất phát hành là 8,6%/năm. Toàn bộ số trái phiếu trên được phân phối cho nhóm CTCK.
Vietcombank đã phát hành thành công 8.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2016. Trong khi, ACB dự kiến phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu nhưng chỉ phát hành 2.054 tỷ đồng.
Tính đến cuối năm 2016, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu đã tăng mạnh từ 56,5% lên khoảng 70,9% GDP. Ngành bảo hiểm cũng tăng trưởng đáng kể với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 22,7%.
Ngày 30/12/2016, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) công bố thông tin về việc phát hành thành công 930 tỷ đồng trái phiếu cho một tổ chức tín dụng, với kỳ hạn trái phiếu 7 năm.
Theo CII, việc phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi lần này sẽ tạo nguồn vốn với lãi suất vay thấp (1%/năm trên USD) để CII triển khai hoàn tất dự án BT Hạ tầng Thủ Thiêm.
Ngày 29/12/2016, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) đã hoàn tất phát hành thành công 930 trái phiếu riêng lẻ có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn là 29/12/2023.
Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến ngày 31-12-2016, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát đạt 741.386 tỷ đồng, đạt 88,6% dự toán chi thường xuyên năm 2016.
Ngày 3/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).
Khi trái phiếu chính phủ đắt hàng, Trái phiếu Chính phủ phát hành thành công trong năm khiến nguồn vốn ngân hàng rót vào kênh đầu tư này ngày càng tăng.
Năm 2017, bước đầu, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu phấn đấu giữ lãi suất ổn định như năm 2016. Nhưng trước nhiều yếu tố ảnh hưởng, không loại trừ tình huống lãi suất có thể tăng lên.
Thời gian phát hành dự kiến được chia làm 2 đợt. Đợt 1 thực hiện vào năm 2016, đợt 2 vào năm 2017. Giá trị mỗi đợt phát hành sẽ do Tổng giám đốc quyết định.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đang thực hiện các bước đi nhằm thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài tới thị trường trái phiếu nước này, Bloomberg dẫn lời Ma Jun, kinh tế trưởng của cơ quan nghiên cứu tại PBOC cho biết.
Theo Giám đốc Phân tích Chứng khoán VPS, có hai nguyên do chính đang ngăn cản bước chân lên sàn của nhiều doanh nghiệp Việt - đặc biệt là mảng công nghệ: chưa đáp ứng đủ tiêu chí và việc định giá hay chọn thời điểm để IPO thuận lợi là những bài toán cân não.