HFIC sẽ được giao xây dựng kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương với khối lượng phát hành dự kiến là 2.000 tỉ đồng, tập trung phát hành một đợt trong tháng 12/2020.
TTC Sugar dự kiến dùng toàn bộ số vốn huy động được để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với Thành Thành Công Gia Lai, Đường Biên Hòa - Ninh Hòa và Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai.
Hai quĩ đầu tư Shinhan-CoreTrend Global Fund 1 và ValueSystem đề nghị chuyển đổi 350.302 trái phiếu thành hơn 21 triệu cổ phiếu TCH, qua đó sở hữu 5,5% vốn điều lệ của Tài chính Hoàng Huy.
CTCP Năng lượng Bắc Hà - chủ đầu tư dự án thuỷ điện Nậm Phàng B đã phát hành 400 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm. Kể từ đầu năm tới nay, công ty đã huy động tổng cộng 600 tỉ đồng qua trái phiếu.
Trái phiếu phát hành có kì hạn 18 tháng, lãi suất cố định 11%/năm. Mặt khác, Fecon sẽ dùng gần 30 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Năng lượng FECON làm tài sản đảm bảo cho khoản vay này.
Sau lần mua vào thành công hơn 94,6 triệu cổ phiếu Viglacera vào tháng 10 vừa qua, Gelex đã nâng tỉ lệ nắm giữ tại Viglacera từ 24,96% lên 46,07% cổ phần.
Theo báo cáo, Bamboo Capital đã rót thêm 500 tỉ đồng cho hai dự án bất động sản Casa Maria Resort và King Grown, đồng thời giải ngân 350 tỉ đồng cho loạt dự án năng lượng mặt trời.
Theo thống kê trên HNX thì chỉ trong vòng ba tháng là tháng 6, 7 và 8, Tập đoàn Geleximco đã huy động tổng cộng 1.518 tỉ đồng qua kênh trái phiếu, ngay trước khi Nghị định 81 có hiệu lực vào đầu tháng 9.
Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính, thị trường trái phiếu Việt Nam đang thiếu những yếu tố nền tảng, đặc biệt thiếu các định chế tài chính. Do vậy, gần như cuộc chơi trên thị trường này thuộc về các ngân hàng thương mại.
Tháng 10 ghi nhận giá trị phát hành trái phiếu tiếp tục giảm sau Nghị định 81. Trong đó, nhóm tổ chức tín dụng đã vượt nhóm bất động sản, trở thành nhân tố dẫn đầu về tỉ trọng trong tháng với 38,99%.