|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM không cho tàu khách Silver Spirit, có nhiều khách nước ngoài nhập cảnh để ngừa bệnh Covid-19

12:38 | 13/03/2020
Chia sẻ
Trên tàu khách Silver Spirit có 826 người gồm 403 thuyền viên và 423 hành khách gồm nhiều người nước ngoài, trong đó có nhiều người Ý là thủy thủ đoàn.

UBND TP HCM vừa có văn bản khẩn, chấp thuận đề xuất của Sở Y tế không cho phép tàu khách Silver Spirit, quốc tịch Bahamas nhập cảnh vào cảng TP.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lan rộng trên toàn thế giới, đã có những trường hợp người bệnh xâm nhập vào Việt Nam và lây lan sang cộng đồng, nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào TP, UBND TP đề nghị Cảng vụ Hàng hải TP không cho phép tàu khách Silver Spirit vào cảng TP.

TP HCM không cho tàu khách Silver Spirit, có nhiều khách nước ngoài nhập cảnh để ngừa bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

UBND TP HCM không cho phép tàu khách Silver Spirit, quốc tịch Bahamas nhập cảnh vào Cảng TP.

Sở Y tế thông tin tàu khách Silver Spirit dự kiến nhập cảnh vào ngày 13-3. Trên tàu có 826 người gồm 403 thuyền viên và 423 hành khách gồm nhiều người nước ngoài, trong đó có nhiều người Ý là thủy thủ đoàn. 

Dự kiến, sau khi nhập cảnh, hành khách sẽ tham quan TP và các điểm du lịch khác.

Sở Y tế nhận định trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp trên toàn thế giới, đặc biệt Ý đã có hơn chục nghìn người nhiễm và gần 1.000 người tử vong, nên Sở đề xuất TP không cho tàu khách này vào TP, để phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Silver Spirit là một tàu du lịch sang trọng được vận hành bởi hãng du thuyền Silversea, thuộc sở hữu tư nhân người Ý. Tàu được đóng từ năm 2009 với giá trị lên đến 250 triệu USD. Năm 2018, con tàu này được tân trang lại, sang trọng với tiện nghi đẳng cấp.

Hải trình của Silver Spirit thường kéo dài từ 11 ngày đến 2 tuần. Tại châu Á, tàu thường chọn điểm kết thúc hành trình ở Mumbai, Ấn Độ.

Về tình hình hình giám sát người di chuyển từ vùng dịch bệnh về, hiện TP có 292 trường hợp đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung của TP. 

Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 504 trường hợp; hiện đã có 68 người kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, còn 436 người đang tiếp tục được theo dõi. Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3.752 trường hợp; hiện đã có 3.178 trường hợp hết thời gian theo dõi, còn 574 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi.

Phan Anh - Gia Minh