|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM chốt giá thuê siêu máy bơm

20:45 | 02/10/2018
Chia sẻ
TP HCM phải ứng trước cho nhà đầu tư theo giá của TP và tiếp tục đàm phán với chủ đầu tư cho đến cuối tháng 10 để chốt giá thuê siêu máy bơm cuối cùng.

Chánh Văn phòng UBND TP HCM Võ Văn Hoan vừa cho biết TP đã thống nhất xác định giá thuê "siêu" máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh là 9,9 tỉ đồng/năm.

Như vậy, giá thuê này thấp hơn nhiều so với giá chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung đưa ra là 24 tỉ đồng/năm.

Ông Hoan cho biết hai bên đến nay vẫn chưa thống nhất được giá thuê. "Sắp tới, nếu hai bên vẫn chưa đưa ra được giá thuê thì TP phải có trách nhiệm ứng trước cho nhà đầu tư theo giá của TP. Sau đó, tiếp tục đàm phán với chủ đầu tư cho đến cuối tháng 10 để chốt giá cuối cùng" - ông Hoan nói.

tp hcm chot gia thue sieu may bom
"Siêu" máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hiện đã ngưng vận hành để chờ kinh phí.

Trước đó, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TP đã đề xuất mức giá thuê máy bơm vận hành chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh 9,9 tỉ đồng/năm, thuê máy bơm trong 7 năm với kinh phí gần 70 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung Nguyễn Tăng Cường cho rằng mức giá trên là quá rẻ so với những gì doanh nghiệp đã đầu tư và vận hành từ trước đến nay.

Lý giải, ông Cường nói doanh nghiệp đã mất 7 năm để nghiên cứu hệ thống máy bơm chống ngập, sau đó bỏ hơn 100 tỉ đồng để thiết kế, chế tạo rồi xây lắp, vận hành và đào tạo đội ngũ công nhân vận hành. Sau 2 mùa mưa, máy bơm đã vận hành 31 lần, trong đó thành công 29 lần, 2 lần thất bại do rác có kích thước lớn trong đường cống.

Do đó, vào đầu tháng 9, sau gần 5 tháng ký hợp đồng, do đơn giá thuê "siêu" máy bơm chống ngập vẫn chưa được đàm phán nên chủ đầu tư đã thông báo ngưng vận hành để chờ kinh phí.

Xem thêm

Phan Anh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.