|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

TP Cao Lãnh sẽ là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Tháp

08:46 | 07/08/2021
Chia sẻ
TP Cao Lãnh có diện tích tự nhiên hơn 10.726 ha, dự kiến đến năm 2030, đây sẽ là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.
TP Cao Lãnh sẽ là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 1.

Một góc TP Cao Lãnh. (Ảnh: Báo Đồng Tháp).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh này vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Cao Lãnh về phát triển kinh tế - xã hội TP Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025, TP Cao Lãnh sẽ hoàn thành quy hoạch các phân khu chức năng theo Đồ án quy hoạch chung đến năm 2030; hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại II và hoàn thành 2/5 tiêu chí đô thị loại I.

Dự kiến năm 2030, TP Cao Lãnh sẽ đạt tiêu chí đô thị loại I, là trung tâm thương mại - dịch vụ của tỉnh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

TP Cao Lãnh có diện tích tự nhiên hơn 10.726 ha. Ngày 22/1/2020, thành phố này chính thức được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Đồng Tháp sẽ có hai đô thị loại I là TP Cao Lãnh và TP Sa Đéc; TP Hồng Ngự là đô thị loại II; thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười) là đô thị loại III. 

Ngoài ra, các thị trấn: Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự), Sa Rài (huyện Tân Hồng), Tràm Chim (huyện Tam Nông), Thanh Bình (huyện Thanh Bình), Lai Vung (huyện Lai Vung) là các đô thị loại IV. Riêng thị trấn Cái Tàu Hạ - Nha Mân (huyện Châu Thành) dự kiến sẽ là đô thị loại IV trong giai đoạn 2021 - 2025.

Minh Tuấn

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?