|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tổng vốn đăng kí đổ vào Phú Quốc hơn 370.000 tỉ đồng, có sự góp mặt của nhiều ông lớn BĐS

15:09 | 02/08/2019
Chia sẻ
Lãnh đạo Phú Quốc thông tin, huyện đang có khoảng 300 dự án, phần lớn thuộc lĩnh vực du lịch. Nhiều nhà đầu tư có tiềm lực mạnh như Vingroup, Sun Group, BIM Group, CEO Group… đều góp mặt.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, Phú Quốc có khoảng 300 dự án, với tổng vốn đăng kí, cam kết đầu tư hơn 370.000 tỉ đồng.

Phần lớn dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Nhiều nhà đầu tư có tiềm lực mạnh đầu tư lớn vào Phú Quốc như: Vingroup, Sun Group, BIM Group, CEO Group…

viber_image_2019-08-02_11-29-26

Vingroup, Sun Group, BIM Group, CEO Group… đều đang đổ tiền phát triển các dự án ở Phú Quốc. (Ảnh: N. Lê)

Cổng thông tin này cũng đưa tin, từ đầu năm đến nay, huyện đảo Phú Quốc đón hơn 2,2 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, đạt 53% kế hoạch, tăng 36% so với cùng kì năm 2018.

Trong đó, khách quốc tế gần 400.000 lượt, đạt hơn 67% kế hoạch, tăng 36% so với cùng kì năm trước.

Casino Phú Quốc, cáp treo An Thới - Hòn Thơm, khu vườn bách thú Safari… được nhắc đến là những những điểm vui chơi giải trí, du lịch hút khách bậc nhất tại đây.

Để tập trung vào mục tiêu phát triển du lịch tại huyện đảo này, hệ thống dịch vụ nhà hàng, khách sạn cung cấp trên 600 cơ sở lưu trú, khoảng 18.000 phòng nghỉ phục vụ du khách.

Giao thông đường biển, với tàu cao tốc đưa đón khách từ Rạch Giá, Hà Tiên ra đảo Phú Quốc và ngược lại, đã được khai thác. Phú Quốc cũng mở nhiều đường bay nội địa kết nối với các thành phố lớn trong cả nước và đường bay quốc tế đến nhiều nước trên thế giới.

IMG_8280

Ngày càng có nhiều tuyến tàu cao tốc đưa đón khách từ Rạch Giá, Hà Tiên ra đảo Phú Quốc và ngược lại. (Ảnh: N. Lê)

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc còn thông tin, để tiếp tục phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Phú Quốc tập trung huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng như khu đô thị, khu dân cư, hệ thống giao thông... 

Đồng thời, huyện cũng sẽ chú trọng tháo gỡ vướng mắc để nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án du lịch sớm hoàn thành đưa vào khai thác.

N. Lê