|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump kêu gọi tiếp tục giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Hàn Quốc

11:43 | 30/06/2019
Chia sẻ
Ngày 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thu hẹp hơn nữa tình trạng mất cân bằng trong trao đổi thương mại giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời đề nghị các công ty Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào thị trường Mỹ.
Tổng thống Trump kêu gọi tiếp tục giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc tại thủ đô Seoul ngày 30/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc sáng 30/6, Tổng thống Trump đã gặp lãnh đạo các tập đoàn của Hàn Quốc, trong đó có Phó Chủ tịch công ty Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won và Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin.

Tại buổi gặp, Tổng thống Mỹ đã hoan nghênh những sửa đổi mới nhất trong hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước, song cũng tuyên bố rằng hai bên cần phải có nhiều nỗ lực hơn để giảm bớt những gì mà ông gọi là "mất cân bằng thương mại".

Trong bài phát biểu gửi tới các lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Hàn Quốc đã đạt được tiến bộ lớn trong việc giảm tình trạng mất cân bằng thương mại và mang lại sự thịnh vượng mới cho cả hai quốc gia".

Trước đó, theo yêu cầu của Washington, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu đàm phán vào năm ngoái để tìm cách sửa đổi thỏa thuận FTA ban đầu, được biết đến với tên gọi KORUS FTA vốn có hiệu lực từ năm 2012. Seoul hạ thấp các rào cản đối với ô tô Mỹ theo thỏa thuận thương mại tự do sửa đổi được thực hiện trong năm nay. Thỏa thuận FTA mới giữa hai nước sẽ có lợi cho người lao động ở cả Mỹ và Hàn Quốc.

Theo FTA mới này, Washington có thể gia hạn mức thuế 25% đối với xe bán tải của Hàn Quốc thêm 20 năm nữa đến năm 2041. Trong khi đó, Hàn Quốc tăng gấp đôi mức 25.000 xe nhập khẩu từ Mỹ không phải tuân thủ các quy định của ngành sản xuất trong nước.

Tổng thống Trump khẳng định: "Chúng ta phải thận trọng và đảm bảo tiếp tục tiến tới một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn và giảm hơn nữa thâm hụt thương mại".

Theo dữ liệu của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và Mỹ đạt mức kỷ lục 131,6 tỷ USD trong năm 2018, tăng 10,3% so với năm trước đó. Thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Mỹ đạt 13,8 tỷ USD năm 2018, giảm 22,9% so với năm 2017.

Trần Phương

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.